Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 2-8, Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV), với chủ đề “Tăng cường giám sát của Quốc hội đối với các sáng kiến hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển”, đã khai mạc tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Tham dự hội nghị, có Thượng tướng Sengnoun Saynhalat, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, ông Eksavang Vongchichit, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lào, ông Chheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia. Đoàn Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Thượng tướng Sengnoun Saynhalat cho biết, Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước CLV về “Tăng cường giám sát của Quốc hội đối với các sáng kiến hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển” có ý nghĩa quan trọng để Quốc hội ba nước lắng nghe báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình hành động trong khu vực Tam giác phát triển từ các cơ quan hữu quan của Chính phủ ba nước; là cơ hội để các bên trao đổi, thảo luận và đưa ra các ý kiến đối với các vấn đề liên quan tại các địa phương nằm trong khu vực Tam giác phát triển, nhất là trao đổi kinh nghiệm trong việc giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ ba nước để đưa ra các phương hướng và giải pháp phù hợp nhằm đề nghị Chính phủ triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cũng đề nghị Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước nghiên cứu thảo luận về việc thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển, thông qua cơ chế nghị viện và cơ quan nghị viện khu vực và thế giới, để các nhà đầu tư nước ngoài thấy được tầm quan trọng và quan tâm đầu tư trong khu vực Tam giác phát triển hơn nữa.

Tại phiên khai mạc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu cho biết, qua năm lần tổ chức hội nghị để đánh giá về kết quả hợp tác giữa ba nước, các đại biểu Quốc hội Việt Nam và các đại biểu Quốc hội Lào, các nghị sĩ Campuchia đã tích cực thảo luận, phân tích và đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp với Chính phủ ba nước để tháo gỡ các khó khăn trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước đối với vùng Tam giác phát triển ba nước.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu đánh giá, kinh tế tại khu vực Tam giác phát triển đã chuyển biến đáng kể, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân ở mỗi nước. Hệ thống cơ sở hạ tầng bước đầu được hình thành và phát triển, nhất là trong lĩnh vực giao thông, cấp điện. Các tuyến trục giao thông quan trọng trong khu vực đã được nâng cấp, mở rộng.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu cho rằng, khu vực Tam giác phát triển cũng có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và trình độ phát triển nên đã tạo một lợi thế to lớn trong việc gắn kết cùng nhau hợp tác phát triển các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch giữa ba nước trong thời gian tới; ngoài ra, ba nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao năng lực trong hợp tác đấu tranh chống nạn buôn ma túy và buôn người, các tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống khủng bố; tiến hành rà phá bom mìn và vật liệu chưa phát nổ còn lại sau chiến tranh.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu cho rằng, tại năm lần tổ chức Hội nghị Ủy ban Đối ngoại ba nước trước đây đã tập trung thảo luận về việc hỗ trợ khu vực Tam giác phát triển nhiều lần, ba Chính phủ cũng đã phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận hợp tác tại khu vực này.

Hiện nay, ba Chính phủ đã thành lập Ủy ban Điều phối chung và xây dựng trang thông tin điện tử về Tam giác phát triển. Cơ chế hoạt động bao gồm: Các Hội nghị cấp cao thường niên do ba Thủ tướng chủ trì để triển khai thỏa thuận hợp tác giữa ba nước và Ủy ban Điều phối chung Tam giác phát triển với bốn Tiểu ban (Kinh tế, Xã hội - Môi trường, Địa phương, An ninh - Đối ngoại).

Trên cơ sở đó, để nội dung của hội nghị giữa Ủy ban Đối ngoại ba nước đạt kết quả thiết thực, Ủy ban Đối ngoại Việt Nam nhận thấy đã đến thời điểm phù hợp để mở rộng sự hợp tác giữa ba Quốc hội trong việc giám sát các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước do ba Ủy ban Đối ngoại Quốc hội phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Eksavang Vongvichit cho rằng, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước CLV nên tiếp tục hợp tác trong xây dựng khuôn khổ pháp lý, cùng nhau giám sát và thúc đẩy các cơ quan, ban, ngành của Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện các thỏa thuận về phát triển khu vực Tam giác phát triển; cũng như việc ủng hộ và đề nghị Chính phủ phân bổ ngân sách và tìm kiếm nguồn vốn triển khai các dự án ưu tiên mà ba nước đã thống nhất.

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội ba nước thời gian qua, trong phát biểu của mình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia Chheang Vun cho rằng, trong vai trò đại diện cho nhân dân, Quốc hội ba nước CLV đã thúc đẩy Chính phủ ba nước trong việc xây dựng và phát triển kinh tế khu vực Tam giác phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội, thúc đẩy bảo vệ an nin trật tự ở khu vực ngã ba biên giới trên cơ sở tận dụng triệt để các tiềm năng và cơ hội của mỗi nước, góp phần củng cố an ninh, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực sông Mê Công và các khu vực khác.

Trong hai ngày hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các phát biểu về tình hình hợp tác giữa ba nước tại khu vực Tam giác phát triển; việc thực hiện các thỏa thuận và sáng kiến đã được Chính phủ ba nước thống nhất; các kế hoạch bảo đảm an ninh ở khu vực Tam giác phát triển, tập trung vào ngăn ngừa buôn bán ma túy và buôn bán người cũng như vấn đề tội phạm xuyên quốc gia.

Hội nghị cũng sẽ nghe các báo cáo về tăng cường giám sát của Quốc hội đối với các sáng kiến hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển, các kiến nghị của mỗi bên để xây dựng nội dung và kế hoạch cho các hội nghị tiếp theo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước.

Hội nghị sẽ bế mạc ngày 3-8 và ra Tuyên bố chung Hội nghị lần thứ sáu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Campuchia – Lào – Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị, ngày 2-8.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33658002-hoi-nghi-lan-thu-sau-uy-ban-doi-ngoai-quoc-hoi-campuchia-lao-viet-nam.html