Hội nghị liên Triều: Các nhà lãnh đạo từng tặng nhau quà gì?

Các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc từng tặng nhau nhiều món quà đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào năm 2000 và 2007.

Theo Channel News Asia, trong lúc chuẩn bị cho cuộc gặp mang tính lịch sử, Seoul không để bất cứ thứ gì là ngẫu nhiên. Một lịch trình chặt chẽ cho hội nghị đã được thông báo. Danh sách các món ăn được phục vụ tại bữa tối đi kèm lý do cũng được công bố đầy đủ.

Quà tặng giữa các nhà lãnh đạo cũng không phải là ngẫu nhiên được chọn mà đó là những quyết định được tính kỹ. Điều này đã được chứng minh trong các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh trước đây.

Hội nghị năm 2000: Những cặp chó

Cặp chó Jindo do cố Tổng thống Kim Dae Jung tặng cố lãnh đạo Kim Jong Il vào năm 2000. Ảnh: AFP.

Cặp chó Jindo do cố Tổng thống Kim Dae Jung tặng cố lãnh đạo Kim Jong Il vào năm 2000. Ảnh: AFP.

Khi cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung gặp cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il tại Bình Nhưỡng vào năm 2000, ông mang theo một chiếc TV 60 inch, đàn organ điện tử và 3 máy quay hình. Nhưng để làm “tan băng”, ông Kim Dae Jung mang theo một cặp chó Jindo, giống chó được biết đến ở Hàn Quốc với lòng trung thành tuyệt đối. Cặp chó Jindo được đặt tên là Thống nhất và Hòa bình và là loài vật được luật pháp Hàn Quốc bảo vệ.

Phía Triều Tiên đáp lại thiện chí của Hàn Quốc với món quà là 2 con chó giống Pungsan, nổi tiếng với sự dũng cảm. Hai con chó con, với tên Thống nhất và Độc lập, được đưa đến Nhà Xanh và được coi như Đệ nhất thú cưng của Hàn Quốc trong vài tháng. Sau đó, Tổng thống Kim Dae Jung gửi chúng vào vườn thú quốc gia, nơi cặp chó có không gian sống rộng rãi và sinh con trước khi qua đời vì tuổi già.

Bức ảnh chụp cặp chó săn Pungsan được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tặng cho Sun Myung Moon, người sáng lập Giáo hội Thống nhất. Ảnh: AFP.

Hiện chưa rõ tình hình của cặp chó Jindo được đưa tới Triều Tiên. Tuy nhiên, sau 18 năm từ ngày được tặng, có nhiều khả năng cặp chó này không còn sống.

“Tôi không biết chúng đang sống như thế nào ở Triều Tiên”, Park Jie Won, Chánh văn phòng cố Tổng thống Kim Dae Jung, cho biết. “Tôi chưa bao giờ gặp lại chúng. Tôi cũng không hỏi lại chuyện này”.

Hội nghị năm 2007: DVD và nấm

Khi nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh thứ 2 năm 2007, các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã có hiệu lực, cấm xuất khẩu một số hàng hóa xa xỉ cho Triều Tiên. Điều này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc không thể tặng đồ điện tử, do đó, Seoul đã chọn một món quà có ý nghĩa riêng tư hơn.

Ngoài bộ trà và ấm chén thông thường, cố Tổng thống Roo Moo Hyun tặng cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, một người được cho là mê phim ảnh, bộ DVD phim Tae Jang Geum có chữ ký của nữ diễn viên chính Lee Young Ae. Đây là bộ phim dài 54 tập kể về Tae Jang Geum từ lúc là cô bé mồ côi trở thành đầu bếp và nữ thầy thuốc đầu tiên phục vụ cho hoàng đế.

Nấm Matsutake là món quà Triều Tiên tặng Hàn Quốc tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007. Ảnh: AFP.

Đáp lại món quà có phần khiêm tốn từ Hàn Quốc, ông Kim Jong Il gửi 3 tấn nấm Matsutake tươi tới biên giới cho Hàn Quốc. Nấm Matsutake là cao lương mỹ vị không chỉ tại bán đảo Triều Tiên mà còn ở Nhật và Trung Quốc. Theo báo cáo vào thời điểm đó, 3 tấn nấm ước tính trị giá tới 2,6 triệu USD.

“Tôi nghĩ có khoảng 3 xe tải nấm”, Lee Jae Young, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào lúc đó cho biết. “Tổng thống Roh phát cho hơn 100 người. Tôi cũng được một ít, chúng thực sự rất ngon”.

90s: Những biểu tượng hòa bình của thượng đỉnh liên Triều Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim Jong Un và ông Moon Jae In ngày 27/4 cho thấy nhiều biểu tượng hòa bình, thống nhất và hữu nghị.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-nghi-lien-trieu-cac-nha-lanh-dao-tung-tang-nhau-qua-gi-post837753.html