Hội nghị mô phỏng ASEAN 2018 giúp thế hệ trẻ mở rộng tầm nhìn hội nhập

Từ ngày 3-8 đến 5-8, Hội nghị mô phỏng ASEAN toàn quốc (VNMAM) diễn ra tại Hà Nội với chủ đề 'Ngăn chặn nạn buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã xuyên quốc gia'.

Đây là hội nghị mô phỏng ASEAN lớn nhất tại Việt Nam với sự chứng thực nội dung của Quỹ ASEAN và sự bảo trợ pháp lý của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển bền vững (CSDS).

Hội nghị tái hiện lại quá trình các quốc gia thành viên ASEAN đàm phán và đưa ra các quyết định quan trọng mang tầm chiến lược, phù hợp với bối cảnh các quốc gia nói riêng và sự phát triển của khu vực nói chung trong khuôn khổ ASEAN.

Toàn cảnh Hội nghị mô phỏng ASEAN toàn quốc 2018.

Cụ thể, các đại biểu sẽ trải qua lần lượt bốn phiên họp với tên gọi và thứ tự như một Hội nghị cấp cao ASEAN chính thức, bao gồm Hội nghị quan chức cao cấp; Hội nghị bộ trưởng chuyên ngành; Hội nghị điều phối ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Đặc biệt, VNMAM 2018 có sự góp mặt của đội ngũ cố vấn và diễn giả giàu kinh nghiệm đến từ viện nghiên cứu, các trường đại học và tổ chức phi chính phủ trên khắp cả nước, đảm bảo cung cấp kiến thức chính xác cũng như những kỹ năng cần thiết cho các đại biểu khi tham gia chương trình.

Với tầm nhìn mang ASEAN đến gần hơn với thế hệ thanh niên Việt Nam, giúp thế hệ trẻ bước ra ASEAN và xa hơn nữa, VNMAM mong muốn giúp thế hệ thanh niên Việt Nam nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của một công dân ASEAN đối với cộng đồng, quốc gia và khu vực mình đang sinh sống, từ đó tạo ra những giá trị bền vững và thiết thực cho cộng đồng. Bên cạnh đó, chương trình là nền tảng và bệ phóng cho các bạn trẻ yêu thích tranh biện, nâng cao khả năng đàm phán, làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu; mở rộng kết nối cũng như xây dựng một cộng đồng những người trẻ năng động, nhiệt huyết và trí tuệ mong muốn đóng góp các giá trị thiết thực cho xã hội.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-nghi-mo-phong-asean-2018-giup-the-he-tre-mo-rong-tam-nhin-hoi-nhap-545906