Hội nghị MTTQ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13

Chiều 20/2, tại TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị lần thứ 13 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Trần Hòa và ông Lê Văn Sáu, cùng là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13

Quang cảnh hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13

Hội nghị đã thông báo đề án nhân sự và đại biểu dự Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, tiêu chuẩn đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là trung thành với Tổ quốc; nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức MTTQ Việt Nam. Có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tập hợp, đoàn kết nhân dân và tự nguyện tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; Chấp hành hiến pháp, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ MTTQ Việt Nam;…

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 là 89 vị.

Các đại biểu dự Đại hội cần phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực tiêu biểu, có quan hệ mật thiết với các tầng lớp nhân dân, có tín nhiệm với đồng nghiệp với nhân dân; Giương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác Mặt trận và các hoạt động xã hội; giương mẫu nơi công tác và nơi cư trú; không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;…

Dự kiến tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là 300 đại biểu.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 (khóa XIII) hiệp thương cử ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Nguyễn Tấn Đối, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chuyên công tác khác.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/hoi-nghi-mttq-tinh-quang-ngai-lan-thu-13-tintuc430130