Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2018

Ngày 22/3/2018, Công ty Anphabe tổ chức Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2018 (Vietnam Best Places To Work Summit) với chủ đề 'Tin vào thay đổi'. Hội nghị có sự tham gia của trên 600 CEO và giám đốc nhân sự đến từ các công ty hàng đầu Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là Báo cáo Việt Nam 4.0, Tương lai công việc, Nguồn nhân lực & Môi trường làm việc do Anphabe trình bày. Báo cáo tổng hợp những xu hướng mới nhất từ khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017 được thực hiện trên 62.268 người đi làm và 50 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với CEO và giám đốc nhân sự đến từ các công ty hàng đầu. Báo cáo đưa ra những góc nhìn mới như 5 đột phá nhân sự tương lai, 12 xu hướng tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp hiện nay…

Bước sang năm thứ 5, Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là một nguồn thông tin uy tín về những xu hướng nhân sự. Năm nay, khảo sát tiếp tục đo lường sức khỏe Thương hiệu nhà tuyển dụng (THNTD) của 674 doanh nghiệp thuộc 25 ngành nghề và công bố kết quả xếp hạng và vinh danh những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Phương pháp tính toán và kết quả xếp hạng năm nay do Công ty nghiên cứu thị trường INTAGE Việt Nam tư vấn kiểm chứng. Với trên 55 năm hoạt động, INTAGE đang giữ vị trí số 1 tại Nhật Bản, thuộc Top 10 các đơn vị nghiên cứu thị trường toàn thế giới.

Với vai trò đối tác tri thức của Anphabe trong khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017, Unilever đã hỗ trợ Anphabe định hướng các xu hướng mà khảo sát đo lường để phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin và kiến thức của cộng đồng nhân sự và quản trị Việt Nam.

“Năm 2017 đánh dấu hành trình 5 năm của Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đến nay khảo sát đã trở thành tiếng nói uy tín trong cộng đồng nhân sự và người đi làm, bởi chúng tôi luôn đi sâu sát và đáp ứng đúng nhu cầu, boăn khoăn của doanh nghiệp nhằm cung cấp những xu hướng mới và giải đáp thắc mắc giúp các công ty xây dựng và đẩy mạnh hình ảnh THNTD. Ngoài ra, những hoạt động đi kèm chính là sân chơi dành cho các nhà quản lý cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng tầm nguồn nhân lực Việt” - Bà Thanh Nguyễn - Giám đốc điều hành & truyền cảm hứng hạnh phúc tại Anphabe - phát biểu.

Năm 2018, Anphabe phối hợp với Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức Giải thưởng Asia HRD Award (Human Resources Development) tại Việt Nam. Đây là giải thưởng uy tín quốc tế do HRD Congress tổ chức hàng năm, nhằm vinh danh những cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển của con người và cộng đồng nhân sự. Ra đời từ năm 2003, đến nay giải thưởng đã trao cho hơn 200 cá nhân, tổ chức xuất sắc đến từ 18 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á.

Giải thưởng bao gồm 5 hạng mục: “Thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement), Đóng góp cho xã hội (Contribution to Society), Đóng góp cho sự phát triển của Doanh nghiệp (Contribution to Organisation), Đóng góp cho cộng đồng nhân sự (Contribution to HR Community) và Người dẫn đầu & thay đổi (Movers & Shakers) - mỗi hạng mục đều có một bộ tiêu chuẩn riêng.

Ngay sau Lễ khởi động, Ban tổ chức chính thức mở đề cử và xét duyệt thành tích đến tháng 10/2018 sẽ công bố và trao giải.

Với sứ mệnh xây dựng Nguồn nhân lực hạnh phúc cho những Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Anphabe cung cấp những kiến thức nhân tài và dịch vụ Thương hiệu nhà tuyển dụng toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp thu hút, gắn kết cũng như giữ chân nhân viên hiệu quả. Anphabe cũng sở hữu Mạng cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý lớn nhất Việt Nam Anphabe.com kết nối 600.000+ thành viên đến những thành công mới thông qua những mối quan hệ giá trị, kiến thức quản lý hữu ích và cơ hội nghề nghiệp xứng tầm.

Ý Nhi

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/hoi-nghi-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2018.html