Hội nghị phổ biến Luật Công an nhân dân và Luật Đặc xá 2018

Ngày 25.6, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Công an nhân dân năm 2018 và Luật Đặc xá năm 2018 cho cán bộ chủ chốt các đơn vị phòng và công an các huyện, thành phố. Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Công an tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Công an nhân dân.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân năm 2018 và Luật Đặc xá năm 2018 có hiệu lực từ ngày 1.7.2019. Đây là sự kiện pháp lý quan trọng để lực lượng Công an nhân dân thực thi chức năng, quyền hạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới cũng như việc thực thi chính sách hình sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đặc xá đối với người có quá khứ phạm tội, lầm lỡ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký cam kết, tham gia.

Phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, nắm chắc đầy đủ các nội dung của Luật; sau hội nghị các đơn vị phòng, công an các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, phổ biến Luật Công an nhân dân 2018 và Luật đặc xá 2018 đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; cần nhấn mạnh những nội dung vấn đề mới mà luật trước đây không quy định hoặc chưa quy định cụ thể, nhất là những vấn đề về công tác cán bộ, chính sách, vấn đề bố trí công an xã, thị trấn chính quy, vấn đề về trình tự thủ tục, đối tượng thực hiện đặc xá ở địa phương…Qua đó để Luật Công an nhân dân 2018 và Luật đặc xá 2018 được triển khai thực hiện đúng và hiệu quả.

Trung thực

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/phap-luat/201906/hoi-nghi-pho-bien-luat-cong-an-nhan-dan-va-luat-dac-xa-2018-746740/