Hội nghị Quy hoạch, xúc tiến đầu tư Vĩnh Long

Ngày 23/3, tại TP Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại, du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để tỉnh thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, là một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh Đoàn Bắc

“Để triển khai hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Quy hoạch, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thành công các dự án và phát triển bền vững tại tỉnh Vĩnh Long” – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Theo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1759/QĐ-TTg ngày 31/12/2023), mục tiêu đến năm 2030 Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng ĐBSCL.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định phê duyệt quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long. Ảnh ĐB

Quy hoạch xác định 3 đột phá phát triển; 2 vùng kinh tế - xã hội; 1 trục động lực phát triển và 2 hành lang kinh tế…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tầm quan trọng của quy hoạch là phát hiện ra những tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh của ngành, của vùng, của tỉnh. Từ đó, chọn lựa mô hình phát triển phù hợp để phát triển nhanh, bền vững, nhà đầu tư thấy được và sẵn sàng đầu tư. Đồng thời, quy hoạch cũng phát hiện ra những mâu thuẫn, tồn tại, yếu kém, khó khăn thách thức đề có giải pháp phù hợp. Quy hoạch cần có tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, phát triển, luôn gắn với xúc tiến đầu tư…

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Vĩnh Long xem sa bàn Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Giang Lam

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, quy hoạch của tỉnh Vĩnh Long đã được xác định rõ, được chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học, đưa ra được những quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn… Qua đó, cho thấy, Vĩnh Long là nơi hội tụ các yếu tố của vùng ĐBSCL, đó là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản, tất cả đều có ở Vĩnh Long.

Thời gian tới, Thủ tướng lưu ý, tỉnh Vĩnh Long cần phát triển bằng thế mạnh nhìn thấy trước, phát triển kinh tế nông nghiệp, nhưng phải công nghiệp hóa nông nghiệp để có các trung tâm công nghiệp cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu, có doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng; giảm chi phí logistic.

Đồng thời, phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ (giao thông, y tế, giáo dục…); tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hóa. Thực hiện tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, làm mới lại động lực truyền thống, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có môi trường kinh doanh tốt để thu hút nhà đầu tư.

Ngọc Phạm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoi-nghi-quy-hoach-xuc-tien-dau-tu-vinh-long.html