Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2018

Ngày 26-11, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2018. Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Các đơn vị đã thường xuyên duy trì nghiêm nề nếp chế độ trong ngày, trong tuần đồng thời tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thu hút, lôi cuốn được bộ đội tham gia nhờ đó tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường của đơn vị đã giảm rõ rệt so với những năm trước.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật thời gian qua, đồng thời đề ra những chủ trương biện pháp trong thời gian tới, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác quán triệt, triển khai các chủ trương biện pháp, công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong đơn vị. Chủ động tuyên truyền giáo dục pháp luật, điều lệnh, điều lệ trong Quân đội và quy định của các cấp; xây dựng kế hoạch học tập, kiểm tra đánh giá kết quả, nhất là đối với cán bộ cấp trung đội, đại đội về các nội dung quản lý bộ đội, trong đó tập trung vào nội dung quản lý quân nhân và các chỉ thị, quy chế sử dụng xe mô tô, xe gắn máy….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho bộ đội, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong đơn vị. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng cũng như chất lượng công việc thực hiện của bộ đội theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Giải quyết tốt các mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, quan hệ đồng chí, đồng đội; kiên quyết xử lý nghiêm những quân nhân có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức luật kém, đánh bạc, đánh đề và vay mượn không có khả năng chi trả… hạn chế thấp nhất các vụ việc thông thường, phấn đấu xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-rut-kinh-nghiem-cong-tac-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-nam-2018-555495