Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ

Ngày 25/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ để thông tin về kết quả Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; kết quả 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh: 'Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ'. Đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Thông tin về kết quả Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, đại diện Hội Nhà báo tỉnh cho biết: Trong 2 phiên làm việc ngày 23 và 24/6, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019; tiến hành thảo luận và làm rõ những mặt đạt được những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã hoàn thành việc bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hoàn thành bầu Chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch Hội và Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về kết quả 6 tháng đầu năm 2019 triển khai thực hiện chủ đề công tác năm: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”.

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thông tin về kết quả 6 tháng đầu năm 2019 triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện có kết quả khả quan, đảm bảo theo kế hoạch. Trong đó, chỉ tiêu về dịch vụ vận tải có sự đột phá. Các chỉ tiêu về tổng khách du lịch, doanh thu du lịch, kim ngạch xuất nhập khẩu cũng cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch... Các lĩnh vực dịch vụ đều được nâng cao chất lượng và hiệu quả; cung cầu hàng hóa được đảm bảo, giá cả ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao. Các hoạt động du lịch diễn ra sôi động sau khi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh hoàn thành. Cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân có sự vào cuộc tích cực là yếu tố quan trọng để ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá trong thời gian qua.

Hội Nhà báo tỉnh thông tin về kết quả Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phạm Thùy Dương, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tuyên truyền về các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chủ đề công tác năm trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh; tăng cường tuyên truyền về Tháng hành động vì trẻ em; Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, tích cực tuyên truyền triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh; kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động chào mừng sự kiện chính trị của đất nước, tỉnh.

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201906/hoi-nghi-thong-tin-bao-chi-thuong-ky-2445564/