Hội nghị thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Syria

Hội nghị thượng đỉnh bàn về vấn đề Syria với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã diễn ra ngày 27-10 tại thành phố Istanbul.

Ngày 28-10, tờ Al Jazeera đưa tin, hội nghị kết thúc mà không đạt được bước đột phá lớn nào. Trong tuyên bố chung sau hội nghị, lãnh đạo cả 4 nước kêu gọi “một tiến trình chính trị toàn diện do người dân Syria dẫn dắt và làm chủ”. Tuyên bố chung nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo điều kiện an toàn trên khắp Syria để người tị nạn tự nguyện trở về cũng như tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria. Tuyên bố chung còn kêu gọi thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp Syria vào cuối năm nay.

VŨ HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hoi-nghi-thuong-dinh-4-ben-ve-van-de-syria-553115