Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN: Thách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm qua (27/4) đã nhấn mạnh những thách thức khi giải quyết cuộc xung đột Myanmar.

Ngoại trưởng Retno Marsudi đồng thời khẳng định, là nước chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN diễn ra từ ngày mùng 9 - 11/5 tới, Indonesia đang tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách về quan điểm và lập trường của tất cả các bên liên quan tại Myanmar.

Thông tin này được Ngoại trưởng Indonesia đưa ra sau cuộc họp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo để thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sắp tới. Bà Masurdi cho biết, việc giải quyết xung đột ở Myanmar sẽ không dễ dàng, nhưng Indonesia, với tư cách là chủ tịch ASEAN, sẽ tiếp tục cố gắng và thúc đẩy đối thoại. Indonesia đã nỗ lực tăng cường tiếp xúc với nhiều bên nhất có thể tại Myanmar như quân đội Myanmar, Chính phủ đoàn kết Quốc gia Myanmar (NUG), các Nhóm vũ trang sắc tộc và một số đảng phái chính trị tại quốc gia này để lắng nghe quan điểm và cố gắng thu hẹp sự khác biệt về lập trường.

Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh những thách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar. Nguồn: Antara

Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh những thách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar. Nguồn: Antara

Theo quyết định đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh trước đó, Myanmar sẽ được mời tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 2023 ở cấp độ đại diện phi chính trị do xung đột vẫn đang diễn ra ở quốc gia này. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sắp tới sẽ có 2 phiên họp toàn thể và phiên hẹp. Việc thực hiện Đồng thuận Năm điểm ở Myanmar sẽ được thảo luận tại phiên họp hẹp. Ngoại trưởng Retno nhấn mạnh, Hội nghị cấp cao ASEAN năm nay sẽ thảo luận về vấn đề Myanmar, nhưng ưu tiên của ASEAN vẫn là nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng ASEAN.

Liên quan đến các văn kiện được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới, Ngoại trưởng Retno cho biết, Indonesia mong muốn đảm bảo ASEAN có thể duy trì sự thống nhất để đảm bảo vai trò trung tâm trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực, đưa Đông Nam Á tiếp tục trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hiện tất cả các tài liệu liên quan cho Hội nghị Thượng đỉnh đang được đàm phán tại cuộc họp quan chức cấp cao (SOM) trước khi đưa ra cuộc họp cấp Bộ trưởng ngoại giao. Các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục cho đến trước ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh để trình các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua./.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hoi-nghi-thuong-dinh-asean-thach-thuc-giai-quyet-cuoc-khung-hoang-myanmar-post1016902.vov