Hội nghị thượng định trực tuyến EU - Ấn Độ

Chiều 15-7, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến sau 7 năm đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) bị tạm ngưng.

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ cho biết, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo hai bên thảo luận cách thức đẩy mạnh phát triển quan hệ thương mại và đầu tư song phương, hỗ trợ tăng trưởng bền vững và việc làm, thảo luận về hợp tác và đoàn kết toàn cầu cũng như tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với khủng hoảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Hai bên cũng dự kiến khởi động tiến trình hợp tác hiệu quả giữa Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) và Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol), công bố lộ trình 5 năm mở rộng quan hệ và có thể sẽ khởi động một cuộc đối thoại riêng về an ninh hàng hải nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và quốc phòng.

Trước đó, ngày 14-7, Ấn Độ và EU đã ký kết một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự, tạo điều kiện cho triển khai hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực này.

HÀ TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hoi-nghi-thuong-dinh-truc-tuyen-eu-an-do-673166.html