Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Từ 17-18/10, Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại tỉnh Bình Thuận và trực tuyến tại 78 điểm cầu với sự tham dự của gần 1.700 cán bộ chủ chốt các cấp Hội Chữ thập đỏ thuộc các tỉnh, thành phố và các quận, huyện trên cả nước.

Toàn ảnh Hội nghị. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Toàn ảnh Hội nghị. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Phát biểu khai mạc Hội nghị từ điểm cầu trực tuyến tại Hà Nội, bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam khẳng định: "Hội nghị được tiến hành sau thành công của Đại hội toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI; thể hiện quyết tâm rất cao của Trung ương Hội nhằm truyền tải tinh thần, quyết tâm của Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội tới cán bộ Hội các cấp một cách nhanh chóng, đầy đủ, sâu sắc nhất, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống Hội, đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống".

Ông Dương Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đánh giá cao ý nghĩa xã hội sâu sắc và kết quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nói chung và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận nói riêng, đồng thời khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để Hội CTĐ tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Hội CTĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo ông Felix Casanova Cambronero, Trưởng điều phối Hoạt động vùng, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, phái đoàn tại Bangkok Thái Lan, nhằm triển khai các hoạt động nhân đạo hiệu quả, phù hợp theo đúng chức năng, vai trò và nhiệm vụ, mỗi thành viên trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cần phải nỗ lực không ngừng nhằm giúp đỡ cho những người và cộng đồng dễ bị tổn thương; các chương trình và hoạt động nhân đạo hiệu quả cần được thực hiện với các nhu cầu cấp thiết nhất”.

Hội nghị đã quán triệt một số văn bản mới về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động Hội, Quỹ Hội; quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động.

Đồng thời, các đại biểu cũng được hướng dẫn một số chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn về 2 Chương trình trọng điểm là An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật; phong trào Tết Nhân ái; công tác tổ chức, phát triển lực lượng Hội, công tác kiểm tra, truyền thông, vận động nguồn lực, sử dụng App Thiện nguyện trong vận động nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão lũ miền Trung…

Tại Hội nghị, Thường trực Trung ương Hội đã chỉ đạo, yêu cầu các tỉnh, thành Hội tập trung mọi nguồn lực kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó với cơn bão số 6 và khắc phục hậu quả cơn bão số 4, số 5 và hoàn lưu bão; kêu gọi các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước vận động mọi nguồn lực để trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thông qua các hình thức tiếp nhận hàng hóa, tiền mặt trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội, chuyển khoản thông qua tài khoản, ứng dụng Thiện nguyện, kênh ủng hộ trực tuyến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. (Nguồn: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam)

Ngay khi kết thúc Hội nghị, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cử đoàn công tác do đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội dẫn đầu hỗ trợ trực tiếp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng bằng tiền mặt và hàng hóa, với trị giá 810 triệu đồng.

Cụ thể, hỗ trợ TP. Đà Nẵng 300 triệu đồng và Thừa Thiên Huế 150 triệu đồng tiền mặt và 300 thùng hàng gia đình. Các hộ gia đình nhận hỗ trợ là những hộ gia đình có người chết, mất tích; nhà bị sập, nhà bị cuốn trôi, nhà hư hỏng…

Tính đến thời điểm này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai cứu trợ 6 tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng bị ảnh hưởng bão số 4, số 5 với tổng giá trị tiền và hàng gần 3,5 tỷ đồng.

Vân Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xi-hoi-chu-thap-do-viet-nam-202430.html