Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI

Sáng 16/12, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, chính sách xã hội của Nhà nước đã từng bước được hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có hiệu quả, phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, nhờ đó đã mang lại kết quả tích cực trong giải quyết vấn đề xã hội.

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%; nhà ở xã hội được quan tâm; đã hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, trong đó có nhiều mục tiêu về giảm nghèo, y tế, giáo dục hoàn thành trước thời hạn, được đánh giá là điểm sáng; đang tích cực triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan, khoa học, tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến, tập trung vào một số vấn đề như: Đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội 10 năm qua; chỉ rõ nguyên nhân của kết quả và hạn chế, bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội và bàn các giải pháp có tính chất đột phá để giải quyết các vấn đề xã hội đang đặt ra…

Phát biểu tham gia ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh đã rất quan tâm và dành nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội thông qua việc ban hành nhiều chính sách đặc thù riêng có phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền trong điều kiện cụ thể của mỗi giai đoạn phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu, mục tiêu về an sinh xã hội của cả nước nói chung và tỉnh nói riêng. Đặc biệt, đối tượng hưởng thụ các cơ chế, chính sách bảo trợ xã hội của tỉnh luôn được mở rộng và áp dụng cao hơn mức quy định của Trung ương. Hệ thống các chính sách an sinh xã hội ngày càng đồng bộ và hoàn thiện trên các lĩnh vực: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hệ thống bảo hiểm, ưu đãi người có công với nước, trợ giúp xã hội, mở rộng các dịch vụ xã hội công cộng, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục...

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp nhận thêm các ý kiến đánh giá về tình hình thực tiễn, các vấn đề cần quan tâm của các bộ, ngành và địa phương. Các ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo làm cơ sở để Ban Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện báo cáo, xác định các vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Minh Nguyệt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/hoi-nghi-toan-quoc-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xi-3218101.html