Hội nghị toàn quốc triển khai công tác pháp y

Ngày 2-4, tại TP. Nha Trang, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai công tác pháp y, pháp y tâm thần, điều trị bắt buộc chữa bệnh năm 2023. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

 Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trao bằng khen cho các tập thể.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trao bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành liên quan cần hoàn thiện lĩnh vực pháp y. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành quan tâm bố trí trụ sở, kinh phí, nhân lực, chế độ đãi ngộ đặc thù của địa phương đối với lực lượng làm công tác pháp y thuộc ngành Y tế và ngành Công an trên địa bàn; có chế độ thu hút, ưu đãi đối với người làm công tác pháp y...

Hiện nay, lĩnh vực pháp y thuộc ngành Y tế có Viện Pháp y quốc gia (trực thuộc Bộ Y tế) và trung tâm pháp y (trực thuộc sở y tế 63 tỉnh, thành phố); ngành Công an có Viện Khoa học hình sự (trực thuộc Bộ Công an) và bộ phận thực hiện giám định pháp y (thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an 63 tỉnh, thành phố); ngành Quân đội có Viện Pháp y quân đội. Trong khi đó, toàn quốc chỉ có ngành Y tế có tổ chức giám định pháp y tâm thần. Trong năm 2022, toàn ngành Y tế thực hiện 68.498 vụ việc; toàn ngành Công an thực hiện 16.088 vụ việc; Viện Pháp y quân đội thực hiện 1.045 vụ việc...

Dịp này, Bộ Y tế tặng bằng khen cho 20 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác pháp y, pháp y tâm thần, điều trị bắt buộc chữa bệnh năm 2022.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/yte-suckhoe/202304/hoi-nghi-toan-quoc-trien-khai-cong-tac-phap-y-8278476/