Hội nghị tổng kết công tác Dự báo phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Ngày 5-4, tại Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dự báo phục vụ phòng chống lụt bão năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Đại tá Trần Đăng Dũng, Phó tham mưu trưởng BĐBP phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lực lượng BĐBP, Đại tá Trần Đăng Dũng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP đã tham dự và có bài tham luận tại Hội nghị.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngành khí tượng thủy văn đã ra 12 tin cảnh báo, 60 tin lũ và 39 tin lũ khẩn cấp trên các sông và chuyển kịp thời cho các đơn vị theo quy chế áp thấp nhiệt đới, bão, lũ và quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển. Trung tâm cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với Ban chỉ đạo PCLB TW; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng, đặc biệt là Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam khi có áp thấp nhiệt đới, bão lũ trên các hệ thống sông để các văn bản tin dự báo được xuất bản một cách đầy đủ và sớm nhất.

Tuy nhiên, ông Tăng cho rằng, còn có một số tồn tại trong công tác này như việc cung cấp thông tin vận hành nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện không đầy đủ đã gây nhiều khó khăn trong công tác dự báo thủy văn tại Trung tâm. Đặc biệt, do Trung tâm còn thiếu số liệu quan trắc phần lưu vực các sông nằm ngoài lãnh thổ nước ta, mạng lưới quan trắc thưa và chưa hiện đại; chưa nắm được đầy đủ các thông tin về hồ chứa các lưu vực sông miền Trung và Tây Nguyên nên việc dự báo, cảnh báo lũ lụt còn gặp nhiều khó khăn...

Tại hội nghị, Đại tá Trần Đăng Dũng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP đã trình bày tham luận, trong đó nhấn mạnh: Lực lượng BĐBP thường xuyên sát cánh cùng nhân dân trên các tuyến biên giới, bờ biển, vùng sâu, vùng núi cao... nơi có đến 70% xảy ra các vụ thiên tai, tai nạn của cả nước. Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời giữa cơ quan dự báo với các ngành chức năng, trong đó có cơ quan Thường trực PCLB BĐBP, đã chủ động trongg công tác chỉ đạo, chỉ huy công tác phòng chống lụt bão, đặc biệt trong việc triển khai cảnh báo kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển phòng tránh...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên Môi trường đã chia sẻ những khó khăn đối với người làm công tác dự báo khí tượng thủy văn. Đống chí cho rằng công tác dự báo khí tượng thủy văn là rất quan trong đối với đời sống xã hội. Chất lượng của công tác này càng tăng hiệu quả sẽ càng cao và sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội của đất nước...

Mai Anh- Châu Giang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-du-bao-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-thien-tai/