Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành Trung ương và địa phương

Ngày 14-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai tập huấn công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2018.

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khuê, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, nêu rõ, năm 2017, bộ, ngành Trung ương đã thực hiện công tác quốc phòng, quân sự đạt kết quả tốt, tạo được nhiều chuyển biến thể hiện trên nhiều mặt. Các bộ, ngành Trung ương đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương liên quan về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục Quốc phòng an ninh…; các văn bản quy phạm pháp luật về động viên quốc phòng, động viên quân đội… Các bộ, ngành đã chú trọng chỉ đạo tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh(GDQPAN) thông qua chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các quân khu, cơ quan quân sự địa phương các cấp để tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Công tác GDQPAN ở các cơ sở giáo dục thuộc các bộ, ngành đến cơ sở đã hoàn thiện về tổ chức, trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng, tập huấn.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thuộc các bộ, ngành Trung ương nhận bằng khen về công tác quốc phòng, quân sự. Ảnh: Nguyễn Thìn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình quốc tế, khu vực; nêu rõ những khó khăn, thách thức trong triển khai công tác quốc phòng, quân sự và xác định phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2018. Hội nghị đã thống nhất đẩy mạnh các giải pháp, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, trong đó tập trung giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả, hiệu lực quản lý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với công tác quốc phòng, quân sự; nâng cao trách nhiệm cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và cơ quan chức năng của bộ, ngành; tập trung chỉ đạo kết hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; các dự án trọng điểm quốc gia, chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới, biển đảo; xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng, căn cứ, hậu phương chiến lược.

Chiều cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức khai mạc chương trình tập huấn công tác quốc phòng, quân sự cho hơn 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan quân sự thuộc bộ, ngành Trung ương và địa phương.

TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-quoc-phong-quan-su-o-bo-nganh-trung-uong-va-dia-phuong-533641