Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Sáng 21/1, Hội đồng bầu cử Quốc gia long trọng tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tham dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; các đồng chí Phó Chủ tịch TP cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương TP.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương; được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016 – 2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về việc triển khai Chỉ thị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; các văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng Hội nghị đã truyền tải đầy đủ, chân thực các nội dung của Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đến công tác bầu cử. Kết quả của hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; vai trò, vị trí của các cơ quan dân cử. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác bầu cử sắp tới diễn ra trên phạm vi toàn quốc; do đó, cần sự chung tay lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định.

Để công tác ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương; tăng cường thông tin tuyền truyền bảo đảm an ninh trật tự; kiểm tra, đôn đốc thi hành pháp luật về bầu cử để lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, quyền làm chủ của nhân dân để tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Hồng Nhung

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-ve-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-d146612.html