Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào 'Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới'

Chiều 5/10, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tham gia hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào 'Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới' do Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức tới 63 điểm cầu trên cả nước.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại Quảng Ninh.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại Quảng Ninh.

Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện chương trình Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới của Tỉnh đoàn Quảng Ninh hiệu quả, thiết thực. Toàn Đoàn đã tổ chức 312 đội hình thanh niên tình nguyện với trên 37 nghìn ngày công lao động tình nguyện và huy động trên 2 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình nông thôn di chuyển và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Đăng ký đảm nhận 1400 công trình, phần việc tổng giá trị kinh phí gần 60 tỷ đồng. Đảm nhận giúp đỡ xã thuộc chương trình 135, xây dựng tuyến đường nông thôn xanh kiểu mẫu, vườn mẫu, đội hình thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phát động và tổ chức chương trình Đoàn thanh niên xây dựng tỉnh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường.

Huy động trên 20 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngày công tình nguyện của đoàn viên thanh niên hỗ trợ hạ tầng nông thôn mới. Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội phát triển nguồn vốn vay cho thanh niên đạt tổng dư nợ trên 270 tỷ đồng.

Nổi bật năm 2019, tuổi trẻ Quảng Ninh đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền và triển khai chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm trong thanh niên. Qua đó, nhiều gương thanh niên phát triển kinh tế đã khẳng định được thương hiệu với các sản phẩm do mình tự sản xuất.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại chương trình, đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã tham luận về “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tuyên truyền và triển khai chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) trong đoàn thanh niên”. Theo đó, với các giải pháp tích cực, qua 6 năm triển khai, tính đến năm 2018, toàn tỉnh phát triển được 362 sản phẩm, trong đó, 131 sản phẩm đã đạt sao, có 145 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia OCOP…

Phát huy vai trò của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tập trung tuyên truyền cho ĐVTN về chương trình OCOP của tỉnh; tập trung huy động nguồn lực, xây dựng các câu lạc bộ, mô hình thanh niên làm kinh tế giúp thanh niên chủ động tham gia các hoạt động xây dựng sản phẩm OCOP địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương...

Bá Trinh (Tỉnh đoàn Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201910/hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-phong-trao-tuoi-tre-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-2456513/