Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh biên giới Việt - Trung lần thứ 2

Sáng 28/11, tại TP Hạ Long đã diễn ra Hội nghị Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) các tỉnh có chung đường biên giới Việt – Trung lần thứ 2. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Việt Nam; Trương Tuyết Tiều, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Trung Quốc cùng đại diện KSND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng (Việt Nam); Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc).

Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Viện KSND tối cao hai nước Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển và đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt, ngày 23/4/2017, hai bên đã ký Bản ghi nhớ toàn diện về tương trợ tư pháp hình sự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa hai nước ký năm 1988; đồng thời, thống nhất thiết lập cơ chế hợp tác trực tiếp giữa Viện KSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt – Trung, thúc đẩy quan hệ hợp tác tư pháp theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho đại diện Viện KSND tối cao Trung Quốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho đại diện Viện KSND tối cao Trung Quốc.

Tại hội nghị lần này, ngoài lĩnh vực hợp tác trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, Viện KSND tối cao hai nước tập trung thảo luận về hợp tác bảo vệ lợi ích công trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm và dược phẩm, qua đó, xác định phương hướng hợp tác thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh có sự phát triển mạnh mẽ; hoạt động giao lưu kinh tế, hợp tác quốc tế liên tục được mở rộng và phát triển. Tuy nhiên là địa bàn biên giới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm liên quan đến nước ngoài, tội phạm trên khu vực biên giới tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Đồng chí đánh giá cao kết quả công tác phối hợp tương trợ tư pháp của Viện KSND tối cao hai nước trong thời gian qua, nhất là sự phối hợp của VKS Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đối với việc tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc vi phạm được nhanh chóng và triệt để... góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn.

Qua các ý kiến tại hội nghị, Viện KSND tối cao hai nước và Viện KSND các tỉnh có chung đường biên giới giữa 2 bên thống nhất cần tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, tăng cường trao đổi đoàn để kịp thời chia sẻ thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm xảy ra tại khu vực biên giới hai nước; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và phát huy tốt vai trò người dân trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới.

Tại hội nghị, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hai nước đã ký kết biên bản hội nghị.

Minh Hiền

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201911/hoi-nghi-vien-kiem-sat-nhan-dan-cac-tinh-bien-gioi-viet-trung-lan-thu-2-2462453/