Hội ngộ tại Hà Nội: Hai ông Trump và Kim bắt tay thân tình, trò chuyện cởi mở

Sau khi gặp nhau tại khách sạn Sofitel Metropole Legend, Hà Nội lúc 18 giờ 34 phút (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt tay thân mật trước khi bước vào hội đàm.

Trước những lá cờ Mỹ và Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau và mỉm cười để các phóng viên chụp ảnh. Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ thành công tốt đẹp.

Đáp lại, Chủ tịch Kim Jong-un nói: "Chúng ta đã có thể vượt qua tất cả trở ngại và chúng ta ở đây ngày hôm nay".

Tổng thống Donald Trump (trái) và Chủ tịch Kim Jong-un bắt tay nhau tại khách sạn Sofitel Metropole Legend. Ảnh: CNN

Tổng thống Donald Trump (trái) và Chủ tịch Kim Jong-un bắt tay nhau tại khách sạn Sofitel Metropole Legend. Ảnh: CNN

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu: "Thật vinh dự khi được gặp Chủ tịch Kim. Đó là một vinh dự khi chúng ta ở cùng nhau tại Việt Nam".

"Thật tuyệt vời khi được ở đây cùng ông. Chúng ta đã có một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên rất thành công.Tôi rất hài lòng với cách mà chúng ta đang thực hiện" - Tổng thống Donald Trump nói, đồng thời thừa nhận mối quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên "thực sự tốt đẹp".

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cũng đánh giá "Triều Tiên có tiềm năng kinh tế to lớn". Ông cam kết một tương lai rộng mở sẽ đến với Triều Tiên.

"Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời" - Tổng thống Donald Trump ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-un.

"Quyết định chính trị can đảm" của Tổng thống Donald Trump

Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng ông có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai là nhờ vào "quyết định chính trị can đảm" của Tổng thống Donald Trump. Phát biểu với các phóng viên, nhà lãnh đạo Triều Tiên chia sẻ kể từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái cho đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều "sự cân nhắc, nỗ lực và kiên nhẫn" được đưa ra.

"Thế giới bên ngoài đã hiểu lầm về mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên trong giai đoạn sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Hy vọng hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội sẽ mang tới một kết quả được mọi người hoan nghênh" - Chủ tịch Kim Jong-un nói.

Sau những lời lẽ đầy hy vọng, cả hai có cuộc họp riêng ngắn. Sau đó, hai nhà lãnh đạo ngồi vào bàn ăn tối và tiếp tục trò chuyện. Cách tổ chức này tương tự cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu ở Singapore vào năm ngoái.

Khi được hỏi về khả năng chấm dứt hẳn chiến tranh Triều Tiên, ông Trump chỉ nói: "Chúng ta hãy chờ xem", còn ông Kim tỏ ra "tự tin sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời mà ai cũng hoan nghênh"

Một số hình ảnh của hai nhà lãnh đạo tại cuộc gặp. Ảnh: NLĐO, CNN, Reuters

Hai ông Trump và Kim ăn tối cùng nhau. Ảnh: AP

Phạm Nghĩa (Theo CNN)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/hoi-ngo-tai-ha-noi-hai-ong-trump-va-kim-bat-tay-than-tinh-tro-chuyen-coi-mo-20190227190056702.htm