Hội người cao tuổi tố nguyên lãnh đạo thôn vay tiền của hội nhiều năm không trả?

Đã hơn 7 năm trôi qua, số tiền 60.000.000 đồng của hội người cao tuổi thôn Tương Chúc vẫn chưa được những lãnh đạo thôn thời điểm đó hoàn trả cho người dân.

Mới đây, chúng tôi nhận được phản ánh của ông Vũ Văn Cành, hội trưởng hội người cao tuổi thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì (Hà Nội) về việc một số người nguyên là cán bộ thôn có hành vi chây ỳ, chiếm dụng số tiền 60.000.000 đồng của hội người cao tuổi.

Theo ông Cành cho biết, hội người cao tuổi thôn Tương Chúc được lập ra để phục vụ sinh hoạt của những người cao tuổi trong thôn. Mỗi người tham gia đều có đóng góp vào hội để thành lập quỹ nhằm mục đích sinh hoạt chung, làm kinh phí thăm hỏi thành viên khi có công có việc…

Giấy biên nhận nguyên lãnh đạo thôn Tương Chúc đứng ra vay tiền của hội người cao tuổi.

Khoảng thời gian cuối tháng 11/2010, ông Vũ Văn Quy (trưởng thôn Tương Chúc giai đoạn đó) đại diện đứng ra vay của tổ chức người cao tuổi thôn số tiền 60.000.000 đồng. Theo giấy biên nhận được ông Vũ Văn Quy, ông Vũ Văn Ngợi (phó trưởng thôn giai đoạn đó), ông Vũ Văn Toàn và ông Vũ Văn Huyền ký (đều từng là lãnh đạo thôn giai đoạn đó), số tiền trên được vay nhằm mục đích mua vật liệu xây dựng xây khu nhà chùa Thanh Liên (thôn Tương Chúc).

Theo giấy biên nhận, ông Vũ Văn Quy và các cán bộ thôn khác hứa sẽ trả số tiền trên cho tổ chức người cao tuổi thôn Tương Chúc trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên từ đó tới nay, đã hơn 7 năm, những người có tên trong giấy biên nhận vay tiền chưa hề hoàn trả một đồng nào cho hội.

Ông Cảnh phàn nàn: “Hội của chúng tôi toàn những người cao tuổi, khi lãnh đạo thôn là ông Vũ Văn Quy và ông Vũ Văn Ngợi đứng ra để vay số tiền trên, chúng tôi đã đồng ý cho chính quyền vay tiền vì mục đích của thôn. Tuy nhiên, đã hơn 7 năm, những người trên không hề có động thái gì để trả tiền cho hội. Chúng tôi sinh hoạt trong hội không có tiền để thăm nom các thành viên đau ốm, bệnh tật….”

Cũng theo ông Cành, ông Vũ Văn Quy và ông Vũ Văn Ngợi đã nhiều lần nói sẽ hoàn trả số tiền trên nhưng vẫn chưa lần nào trả tiền như đã hứa. Cực chẳng đã, ông Cành đã có đơn cầu cứu gửi UBND xã Ngũ Hiệp và gửi đơn khiếu kiện tới tòa án.

Liên quan tới sự việc, một lãnh đạo xã Ngũ Hiệp cho biết đã nắm được thông tin và đã cử cán bộ chuyên trách tìm hiểu sự việc.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc cán bộ thôn Tương Chúc đứng ra vay tiền của hội người cao tuổi thôn đã diễn ra từ lâu, tới thời điểm hiện tại, những cán bộ này cũng đã không còn giữ chức vụ gì trong thôn nữa.

“Quan điểm của UBND xã là tiền của hội người cao tuổi phải được trả cho hội, chúng tôi đã tổ chức một số cuộc họp bàn và mời các cá nhân liên quan tới giải quyết sự việc”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Ông Trần Mạnh Tư, phó chủ tịch xã Ngũ Hiệp cho biết, trong tuần này, chính quyền xã sẽ tiếp tục mời các cá nhân liên quan tới làm việc và sớm có thông tin trả lời báo chí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Xuân Tùng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hoi-nguoi-cao-tuoi-to-nguyen-lanh-dao-thon-vay-tien-cua-hoi-nhieu-nam-khong-tra-235950.htm