Hội Người mù Hà Tĩnh thi hội viên giỏi và đọc, viết chữ Braille

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2019), ngày 9/7, Hội Người mù Hà Tĩnh tổ chức hội thi cán bộ cơ sở giỏi và đọc, viết nhanh chữ Braille.

Hội thi có sự góp mặt của 50 thí sinh thuộc 13 đội là những cán bộ, hội viên xuất sắc tới từ các địa phương

Các đội trải qua 2 phần thi: Cán bộ cơ sở giỏi; đọc, viết nhanh chữ Braille (Trong ảnh: Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội)

Tại phần thi cán bộ cơ sở giỏi, các đội sẽ phải thực hiện 2 nội dung: Giới thiệu bằng hình thức sân khấu hóa và thi kiến thức.

Ở nội dung thi kiến thức thuộc phần thi cán bộ cơ sở giỏi, mỗi đội trả lời 2 câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra trong thời gian 10 phút

Phần thi đọc, viết nhanh chữ Braille yêu cầu thí sinh tham dự phải đọc to, rõ ràng bài đọc do Ban Tổ chức hội thi cung cấp (Trong ảnh: Thí sinh (áo đỏ) đang đọc chữ Braille).

Thí sinh dùng ngón tay nhận diện chữ Braille

...và sử dụng bảng, bút để viết chữ

Thí sinh phải viết rõ ràng, chấm phẩy đúng quy định. Ban Tổ chức căn cứ thời gian hoàn thành bài thi và lỗi chính tả để tính điểm

Bài dự thi viết chữ Braille của các thí sinh sau khi hoàn thành

Hội thi là sân chơi bổ ích, tạo môi trường cho các hội địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm hoạt động, đồng thời nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng công tác hội.

Giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức công bố vào lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam - 28 năm Hội Người mù Hà Tĩnh xây dựng và trưởng thành, diễn ra vào sáng ngày 10/4.

Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/hoi-nguoi-mu-ha-tinh-thi-hoi-vien-gioi-va-doc-viet-chu-braille/170998.htm