Hội người mù Thanh Hóa chung tay xóa đói giảm nghèo

Vừa qua, Hội người mù tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 2 cuộc vận động 'Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng' và chương trình 'Hành động việc làm – xóa đói giảm nghèo' giai đoạn 2008 – 2018.

Thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập cộng đồng”, Hội người mù đã chủ động trong sinh hoạt, học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hội viên (HV) làm chủ gia đình, được vay vốn, được học chương trình phổ thông từ tiểu học đến đại học; được học chữ, học nghề; nhiều HV nữ có cơ hội được làm vợ, làm mẹ. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, lao động sản xuất. Với mục tiêu xây dựng mái nhà chung của Hội người mù Thanh hóa ngày một phát triển.

Cùng với đó, cơ sở Hội các cấp đã hưởng ứng Chương trình “Hành động việc làm – xóa đói giảm nghèo” do Trung ương Hội phát động. Kết quả, sau 10 năm, Tỉnh hội đã mở được 35 lớp học nghề tẩm quất cho 710 lượt HV, 8 lớp vi tính văn phòng cho 90 HV, 4 lớp thanh nhạc cho 51 lượt HV. Tại các Hội cơ sở đã mở 52 lớp học nghề cho 1.094 lượt HV, đào tạo nghề cho 1.945 lượt HV với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Cùng với đào tạo nghề, Tỉnh hội đã làm cầu nối vay vốn quỹ Quốc gia cho các HV để phát triển kinh tế gia đình. Hội đã cho 1.785 lượt HV được vay vốn với tổng vốn quay vòng 8,843 tỷ đồng. Sau 10 năm, tổng doanh thu lao động sản xuất của các cấp Hội trong tỉnh đạt 105 tỷ đồng, lương bình quân từ 2.415.000 đồng/người/tháng. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, các cấp hội đã trích một phần lợi nhuận để xây dựng quỹ, tổ chức tặng quà, thăm hỏi HV dịp lễ tết, ốm đau, hiếu hỷ; xây nhà đại đoàn kết cho HV khó khăn. Tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 2-3%, đến cuối năm 2017 tỷ lệ đói nghèo giảm xuống còn 39,2%.

Nhờ làm tốt việc dạy chữ, dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm cho HV nên đời sống vật chất, tinh thần của HV ngày được cải thiện rõ rệt. Đã xuất hiện nhiều tấm gương người mù chủ động vươn lên trong lao động sản xuất. Nhiều HV có mức sống khá, thu nhập bình quân đầu người hàng chục triệu đồng.

Tại hội nghị, đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Sở LĐ – TB&XH, Hội người mù tỉnh, tham dự cuộc thi viết ONKIO.

Hà Phương

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/hoi-nguoi-mu-thanh-hoa-chung-tay-xoa-doi-giam-ngheo-12724