Hội nhà báo tỉnh Kiên Giang triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 29/7, Hội nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 với sự tham gia của đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và Truyền thông; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang; thư ký các chi hội nhà báo trực thuộc,...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Trương Minh Điền

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Trương Minh Điền

Nhà báo Đoàn Hồng Phúc, Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo tỉnh Kiên Giang nêu rõ nhiệm vụ của Hội trong 6 tháng cuối năm nay đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp người làm báo để hội viên thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức người làm báo.

Hội xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo, phục vụ tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới.

Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang có 10 chi hội cơ sở với 208 hội viên và Câu lạc bộ Ảnh Báo chí Kiên Giang với 56 hội viên; có 3 cơ quan báo chí, hoạt động 04 loại hình báo chí là báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử; 15 đơn vị sự nghiệp hoạt động tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và tham gia sản xuất tác phẩm báo chí đăng tải trên báo, phát sóng trên đài Trung ương và địa phương. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí tạo điều kiện cho hội viên, phóng viên, những người làm báo trong tỉnh tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Hội Nhà báo các cấp; đại hội các chi hội nhà báo trực thuộc và Đại hội lần thứ nhất Câu Lạc bộ Ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo tỉnh.

Hội nhà báo tỉnh xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam; kiến nghị Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan cho chủ trương đầu tư, xây dựng công trình trụ sở cơ quan Hội Nhà báo tỉnh; cấp kinh phí từ nguồn ngân sách để Hội Nhà báo tỉnh tổ chức các phong trào theo Nghị quyết Đại hội; tăng kinh phí in ấn đặc san Người Làm báo; tăng mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh; xây dựng Đề án Giải Báo chí tỉnh Kiên Giang và đổi mới, cái tiến, nâng cao chất lượng “Giải báo chí tỉnh Kiên Giang”.

Hội cũng sẽ tổ chức từ 2 đến 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; kỹ năng dẫn chương trình thời sự phát thanh, viết kịch bản và tổ chức chương trình talkshow trên sóng phát thanh dành cho phóng viên, biên tập viên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh cấp huyện; tổ chức cho hội viên, nhà báo, phóng viên đi sáng tác và giao lưu văn hóa, thể thao tại huyện Giồng Riềng; phát động Cuộc thi sáng tác ảnh thời sự nghệ thuật; tọa đàm trao đổi nghiệp vụ “nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí”.

Sáu tháng đầu năm, các nhà báo, phóng viên, hội viên đã tích cực, hăng say tác nghiệp ở hầu hết các địa phương trong tỉnh sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí; thực hiện tốt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, không có hội viên, phóng viên, nhà báo vi phạm các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Hội đã hội thảo, họp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và tổng kết, trao Giải báo chí tỉnh Kiên Giang năm 2022; thẩm định và gửi 20 tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia năm 2021; 20 tác phẩm báo chí dự Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Hội cũng đã tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho các loại hình báo chí cho các địa phương, các ban, ngành cấp tỉnh; tham gia 05 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí tại huyện Giang Thành, An Biên, Vĩnh Thuận và Sở Nội vụ Kiên Giang; đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử “Người Làm báo Kiên Giang”.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hoi-nha-bao-tinh-kien-giang-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-a14356.html