Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị làm rõ vụ đe dọa truy sát cán bộ, phóng viên

Hội Nhà báo Việt Nam (NBVN) vừa có Công văn số 463/CV-HNBVN, ngày 17-8 gửi Thành ủy, UBND thành phố và Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương chỉ đạo, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc Chủ tịch HĐQT Công ty Smartland ký Công văn gửi Trung tâm Truyền hình Việt Nam (THVN) tại TP Hồ Chí Minh (VTV9) cho rằng, VTV9 đưa tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt; đồng thời yêu cầu không đưa thông tin tiếp và đe dọa truy sát gia đình giám đốc, nhân viên VTV9 nếu tiếp tục đưa thông tin, có biện pháp xử lý nghiêm minh, bảo đảm an toàn cho các nhà báo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời sau khi có kết quả thông báo bằng văn bản cho Hội NBVN được biết.

Trước đó, ngày 15-8, Trung tâm THVN tại TP Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 001/2018/SML của Công ty Smartland, do Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Tĩnh ký về việc yêu cầu gỡ phóng sự, đính chính thông tin và đe dọa truy sát gia đình Giám đốc VTV9, truy sát cán bộ, nhân viên liên quan đến phóng sự, vì cho rằng phóng sự đưa tin sai sự thật. Nhận thấy sự đe dọa của lãnh đạo Công ty Smartland là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, có thể không chỉ dừng lại ở lời đe dọa, cho nên Trung tâm THVN tại Cần Thơ (VTV Cần Thơ) đã gửi Văn bản số 76/VTVCT đề nghị Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý theo pháp luật hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo Công ty Smartland... Đồng thời yêu cầu, hỗ trợ phương án bảo vệ tài sản, tính mạng cho cán bộ, phóng viên VTV Cần Thơ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37345402-hoi-nha-bao-viet-nam-de-nghi-lam-ro-vu-de-doa-truy-sat-can-bo-phong-vien.html