Hội Nhà báo Việt Nam trồng rừng tại tỉnh Bình Phước

Cùng việc trồng rừng trên diện tích 3,4ha với số lượng 3.300 cây gáo vàng, đoàn của Hội Nhà báo Việt Nam còn tặng học bổng cho học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số.

Ngày 3/6, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng làm trưởng đoàn công tác đã cùng hơn 40 lãnh đạo, cán bộ và phóng viên của hơn 40 cơ quan báo chí trú đóng tại TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trồng 3.300 cây gáo vàng trên diện tích 3,4 ha thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bù Đăng tại trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai.

Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ Tổ quốc cho lực lượng vũ trang và người dân huyện Bù Đăng.

Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ Tổ quốc cho lực lượng vũ trang và người dân huyện Bù Đăng.

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, việc trồng cây rừng nhằm hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Chính phủ phát động; ngày “Môi trường thế giới” 5/6; và chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Theo ông Trần Trọng Dũng, số cây giống gáo vàng nêu trên do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Vĩnh Thuận tài trợ với tổng số tiền 250 triệu đồng (cây giống, chi phí chăm sóc trong 4 năm).

Ông Lê Hùng - Giám đốc Ban QLRPH Bù Đăng (bên phải) nhận tiền tài trợ chăm sóc cây từ Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng.

Tại lễ trồng cây gây rừng, đoàn báo chí cũng tặng pin mặt trời cho Ban QLRPH Bù Đăng để có điện phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu; trao tặng 5 con bò cho 5 hộ người dân tộc S’Tiêng có hoàn cảnh khó khăn cùng với 5 triệu đồng để xây chuồng.

Hội Nhà báo Việt Nam cùng đơn vị tài trợ trao bò và tiền cho 5 hộ dân nghèo người S’Tiêng.

Cùng ngày, đoàn báo chí cũng đến Sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng để trao tặng học bổng cho học sinh nghèo người dân tộc, và cờ Tổ quốc do báo Người Lao Động làm chủ trì, cho lực lượng vũ trang tại địa phương này.

Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo người dân tộc thiểu số.

Đáp lại tấm thịnh tình của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Trần Thanh Hòa - Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nói: “Huyện có diện tích khoảng 150.000 ha, dân số 150.000 người, có 975 hộ nghèo chiếm 2,4% tổng số hộ nghèo trên toàn tỉnh. Chúng tôi rất cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng 3.300 cây gáo vàng, tặng bò, học bổng và cờ Tổ quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc số cây đã trồng hôm nay để làm sao sau 3 năm Hội Nhà báo Việt Nam có về thăm sẽ thấy hiệu quả và nhân rộng mô hình trồng rừng”.

Ông Lê Hùng - Giám đốc Ban QLRPH Bù Đăng cho biết, gáo vàng là một loại cây gỗ có giá trị kinh tế rất cao, phát triển rất nhanh và tốt, thân thẳng đứng. Trồng từ 15-20 năm hoặc 30 năm sẽ cho thu hoạch, khi đó cây cao từ 15-20m, đường kính khoảng 30cm.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-trong-rung-tai-tinh-binh-phuoc.html