Hội Nông dân Hà Nội tích cực đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Ngày 12/6, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam, Điều lệ HND Việt Nam khóa VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu HND TP Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội thu hút đông đảo cán bộ các cấp Hội tham gia

Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội thu hút đông đảo cán bộ các cấp Hội tham gia

Nhằm tích cực đưa 2 nghị quyết vào cuộc sống, HND TP đã và đang cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết thành các chương trình, đề án cụ thể. Theo đó, các cấp Hội tập trung đa dạng hóa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của hội viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đồng thời, tăng cường đổi mới, xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội song song với tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Cùng với đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng người nông dân Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Qua đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục vận động nông dân thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”…

Chủ tịch HND TP Hà Nội Lê Trọng Khuê cho biết, điểm đáng ghi nhận của các cấp Hội trên địa bàn TP là sự tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc. Theo đó, các cấp Hội phát huy vai trò trách nhiệm tham gia giám sát, phản biện khi các cơ quan đảng, chính quyền địa phương yêu cầu theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa thành Hội với UB MTTQ TP, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương trong việc giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020…

Hội chú trọng công tác vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nội quy, quy chế của địa phương; tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Vận động hội viên đóng góp ý kiến xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do UB MTTQ phát động.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoi-nong-dan-ha-noi-tich-cuc-dua-nghi-quyet-dai-hoi-vao-cuoc-song-345408.html