Hội Nông dân huyện Hậu Lộc xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân ngày càng vững mạnh

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Hậu Lộc đã phát huy tinh thần 'Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới- Hội nhập - Phát triển', vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả nổi bật.

Các cấp hội nông dân huyện Hậu Lộc tham gia phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Xác định công tác xây dựng tổ chức hội, đặc biệt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vì vậy hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của hội viên nông dân về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đề xuất của hội viên và nông dân được phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền, qua đó củng cố thêm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường vị thế của tổ chức hội trong thực hiện công cuộc đổi mới. Các cơ sở hội đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, tổ chức sinh hoạt đóng góp ý kiến, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. Các cấp hội thường xuyên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tham gia chương trình giám sát, phản biện xã hội, nhất là hàng năm thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh (SXKD) vật tư nông nghiệp.

Trong nhiệm kỳ hội đã kết nạp được 2.250 hội viên, nâng tổng số lên 21.108 hội viên. Hiện hội có 153 chi hội, 100% cơ sở hội khá, vững mạnh, không có cơ sở yếu kém, trên 80% hội viên nông dân là chủ hộ, trên 70% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, 96% hội viên đóng hội phí đầy đủ và tích cực xây dựng quỹ hội. Từ lực lượng hội viên nông dân đông đảo, vững mạnh góp phần quan trọng trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... trên địa bàn huyện.

Thực hiện “Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trong nhiệm kỳ phong trào được triển khai mạnh mẽ, tích cực trong các cấp hội. Phong trào đã tạo việc làm tại chỗ cho gần 24.000 lao động; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho trên 8.000 hộ nông dân, giúp 765 hộ thoát nghèo. Năm 2018 có 15.560 hộ đăng ký và có 10.021 hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi, đến năm 2023 có 15.316 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 75,8%/tổng số hộ nông nghiệp. Những mô hình SXKD giỏi điển hình như: Mô hình chế biến lâm sản của hộ ông Hoàng Văn Nội ở xã Phú Lộc; mô hình kinh doanh giống cây trồng của ông Luyện Hữu Phương ở xã Lộc Sơn; cơ sở sản xuất nuôi trồng đông trùng hạ thảo của ông Nguyễn Hoài Châu ở xã Liên Lộc; xưởng cơ khí rèn truyền thống của ông Kiều Thế Anh ở xã Tiến Lộc; mô hình dịch vụ thu gom, nuôi trồng hải sản tại xã Đa Lộc của gia đình ông Bùi Văn Thực; mô hình nhà kính, nhà lưới của ông Mai Văn An ở xã Hòa Lộc; mô hình nuôi yến và sản xuất các sản phẩm từ tổ yến của hộ ông Nguyễn Văn Tú ở xã Hưng Lộc...

Ông Luyện Hữu Phương, xã Lộc Sơn là hội viên hội nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Hậu Lộc.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân, trong 5 năm qua các cơ sở hội đã trực tiếp vận động, hướng dẫn thành lập mới 37 tổ hợp tác, 2 HTX, 37 tổ hội nghề nghiệp, chủ động phối hợp với phòng chuyên môn hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện ủy thác cho vay đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy thác, tín chấp cho các hộ nông dân vay vốn. Tạo nguồn vốn cho hội viên nông dân vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Trung ương và tỉnh với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng để phát triển các dự án kinh tế; vận động xây dựng được 395 triệu đồng quỹ HTND xã, thị trấn.

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, hội nông dân các cấp đã tích cực vận động hội viên hiến 412m2 đất, di chuyển 69m tường rào; đóng góp trên 4,6 tỷ đồng, tham gia 531 ngày công lao động góp phần làm mới, tu sửa 11km đường giao thông nông thôn, 15km kênh mương nội đồng, 17 cầu cống. Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, cách vận hành và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; hướng dẫn hỗ trợ nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản cho sản phẩm lúa gạo giống Nếp hương và ST25 theo tiêu chuẩn VietGAP. Hướng dẫn các hộ gia đình xây dựng Chương trình OCOP và đã có 3 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, tiêu biểu như: Sản phẩm yến sào Xứ Thanh, xã Hưng Lộc; dao thép không rỉ xã Tiến Lộc; đông trùng hạ thảo Sukha, xã Liên Lộc, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 12 sản phẩm. Đến đầu tháng 5-2023 huyện Hậu Lộc đã có 18/21 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 111/132 thôn đạt chuẩn NTM, 14 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hậu Lộc Ngọ Văn Thành, cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hậu Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, hội viên, phát huy thế mạnh của lực lượng nông dân trong các phong trào thi đua SXKD giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu bền vững và thực hiện 2 chương trình trọng tâm là “Xây dựng tổ chức hội, chi hội nghề nghiệp vững mạnh”, “Xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, ngư nghiệp, hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP gắn với quảng bá sản phẩm”. Để thực hiện thắng lợi chương trình trọng tâm này các cấp hội sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, góp phần cùng đảng bộ, Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/hoi-nong-dan-huyen-hau-loc-xay-dung-to-chuc-hoi-va-phong-trao-nong-dan-ngay-cang-vung-manh/185300.htm