Hội Nông dân với công tác dân vận

PTĐT - Đã nhiều năm nay, những cánh đồng ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao chiêm mùa nối vụ canh tác giống lúa chất lượng cao J02 có năng suất, hiệu quả kinh tế vượt trội so với giống lúa truyền thống.

Qua công tác dân vận, hội viên nông dân Nguyễn Thị Nam, xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy đã chuyển đổi, xây dựng mô hình chăn nuôi gà hàng nghìn con/lứa, đến nay cho thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế.

Nhớ những ngày đầu đầy khó khăn, vất vả khi phải vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Để thay đổi thói quen canh tác, giúp bà con đưa giống lúa mới vào sản xuất quả thật không dễ dàng. Lúc bắt đầu triển khai thực hiện cả xã chỉ có ít hộ đồng ý tham gia. Khi vụ lúa đầu tiên cho thu hoạch, thấy hiệu quả từ giống lúa mới mang lại rõ rệt cùng sự tuyên truyền, vận động tích cực của Hội Nông dân, bà con không những ủng hộ mà còn tự nguyện đăng ký tham gia. Đến nay, trên 98% bà con trong xã đang trồng giống lúa này với tổng diện tích trên 400ha cho năng suất gần 80 tạ/ha. Phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng giống lúa J02 ít sâu bệnh, cho năng suất, chất lượng cao; giá bán ổn định từ 1,1 triệu đồng - 1,2 triệu đồng/tạ, cao hơn hẳn so với giống lúa cũ. Nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo”, Hội Nông dân đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc động viên, cổ vũ, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế. Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh luôn bám sát cơ sở, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình sản xuất, phối hợp xây dựng các mô hình theo hướng “cầm tay chỉ việc” giúp hội viên nông dân tiếp cận khoa học, kỹ thuật, những mô hình hay, làm tốt để học tập và làm theo. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi tổ hội nghề nghiệp; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Trong năm, vận động, hướng dẫn thành lập được 6 HTX, 23 tổ hợp tác. Hiện nay, toàn tỉnh có 299 hợp tác xã, 1.039 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, trong đó nhiều nơi giám đốc, phó giám đốc hợp tác xã là chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở; tổ trưởng tổ hợp tác là chi hội trưởng chi Hội Nông dân. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua khác. Nhờ làm tốt “Dân vận khéo” mà hội viên trong tỉnh ngày càng tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức Hội. Hằng năm, các cấp Hội đã vận động, kết nạp mới 2.200 hội viên, đưa tổng số hội viên lên trên 200.000 người, chiếm 92,11% so với hộ nông dân. Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; các cấp Hội đã vận động nông dân hiến trên 200.000m2 đất; tham gia làm mới 2.482km đường giao thông nông thôn, 1.592km kênh mương; đóng góp trên 20,6 tỷ đồng, trên 32 ngàn ngày công; tuyên truyền, vận động 189.885 hộ nông dân đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ước bình xét có 178.173 hộ đạt tiêu chuẩn, đạt 93,83% so với hộ đăng ký. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh trực tiếp và phối hợp xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần phát huy vai trò làm chủ của hội viên nông dân trong các phong trào thi đua của Hội.Sức lan tỏa các phong trào thi đua của các cấp Hội nông dân đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Hội, sự đồng thuận của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Hương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/xa-hoi/201912/hoi-nong-dan-voi-cong-tac-dan-van-168315