Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Việt Nam

Ngày 26/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đã tiễn đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển bắt đầu từ ngày 22/2 do bà Mean Som An - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban thứ 8 của Thượng viện, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển - dẫn đầu.

Trong chuyến thăm lần này, đoàn đã tham dự chương trình giao lưu “Phụ nữ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, hợp tác và phát triển” nhân Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang.

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển cũng đã đến thăm, dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân tại Di tích lịch sử Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot – Ieng Sary (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Đến thăm và thành kính dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại tỉnh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết tiễn đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết tiễn đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đến thăm, tặng quà cho các cựu quân tình nguyện Việt Nam sang giúp đỡ Campuchia. Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển cũng dành thời gian đến thăm, tìm hiểu về một số mô hình của Hội LHPN tại tỉnh Kiên Giang.

Chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng.

Chuyến thăm và làm việc của Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa phụ nữ Việt Nam - Campuchia, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hoi-phu-nu-campuchia-vi-hoa-binh-va-phat-trien-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-huu-nghi-viet-nam-post56077.html