Hội phụ nữ CATP Đà Nẵng vận động gần 5,4 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo

Ngày 27-8, Hội phụ nữ CATP Đà Nẵng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ CATP lần thứ VII (2016-2021) và 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP và bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Đà Nẵng.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ CATP đã liên tục đổi mới nội dung tổ chức, phương thức hoạt động để lãnh đạo các cấp Hội thực hiện các mục tiêu Đại hội phụ nữ CATP lần thứ VII đề ra. BCH đã bám sát các trọng tâm chỉ đạo và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội cấp trên, các chỉ đạo của Đảng ủy CATP để cụ thể hóa vào công tác chỉ đạo hoạt động. Việc triển khai các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ nữ tiêu biểu, mô hình sáng tạo, phù hợp với nhiệm vụ chính trị như “Phụ nữ Phòng hồ sơ giải quyết yêu cầu tra cứu tồn đọng ngoài giờ hành chính”, Phụ nữ Phòng CSGT – Nụ cười thân thiện, mỗi ngày làm một việc tốt cho nhân dân”, Phụ nữ Báo Công an TP mở chuyên mục “Vì những mảnh đời bất hạnh”...

Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc được chú trọng. Hội phụ nữ CATP và Hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức hơn 500 lượt cán bộ, hội viên tiêu biểu tham gia các hoạt động về nguồn; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng kỹ năng cho phụ nữ, trẻ em trên địa bàn. Các cấp Hội đã vận động hội viên, CBCS ủng hộ gần 5,4 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nửa nhiệm kỳ, công trình “Nuôi heo đất” vì người nghèo tiếp tục được triển khai hiệu quả với 192 heo đất, tiết kiệm được hơn 470 triệu đồng để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo... Sơ kết 2 năm thực hiện các phong trào thi đua phụ nữ CAND giai đoạn 2017-2021, Hội phụ nữ CATP cũng đã đạt được nhiều kết quả với 7/10 chỉ tiêu thi đua được hoàn thành. 2 năm liên tục Hội phụ nữ CATP được Hội LHPN TP tặng cờ dẫn đầu thi đua khối đơn vị trực thuộc cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Tặng quà cho 3 cán bộ thôi nhiệm vụ tại BCH Hội phụ nữ CATP.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Chính ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội phụ nữ CATP và các Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Đại tá Nguyễn Văn Chính cũng yêu cầu các cấp Hội phụ nữ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện hiệu quả công trình “Xây dựng hình ảnh phụ nữ CATP Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ” và tăng cường tuyên truyền hình ảnh phụ nữ CATP với những việc làm tốt, những tấm gương tiêu biểu thông qua báo chí, mạng xã hội... “Các cấp Hội phụ nữ cần thay đổi nhận thức, tư duy và quan tâm đến tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của từng hội viên để kịp thời động viên, giúp đỡ. Đồng thời, cán bộ nữ CAND cũng cần phải không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ... để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Hội phụ nữ CATP đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong 2 năm thực hiện phong trào thi đua của phụ nữ CAND giai đoạn 2017-2021 và tặng quà cho 3 cán bộ thôi nhiệm vụ trong BCH Hội phụ nữ CATP.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_211642_hoi-phu-nu-catp-da-nang-van-dong-gan-5-4-ty-dong-g.aspx