'Ông Trump phải 'đặc biệt chịu trách nhiệm' về vụ bạo loạn'

Các nhà lập pháp phụ trách luận tội ngày 2/2 cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump phải 'đặc biệt chịu trách nhiệm' về vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1, và cho rằng việc tha bổng cho ông Trump có thể gây tổn hại đến nền dân chủ Mỹ.

Ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị luận tội hai lần, khi Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết luận tội ông với cáo buộc kích động bạo loạn.

Trong một bản tóm tắt trước khi xét xử, các nhà quản lý luận tội tại Hạ viện đã đưa ra lập luận của họ để Thượng viện kết tội ông Trump. Họ cho rằng, người dân Mỹ cần được bảo vệ “trước một tổng thống kích động bạo lực nhằm phá hoại nền dân chủ của chúng ta”.

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Trước khi vụ bạo loạn xảy ra, ông Trump có bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ gần Nhà Trắng. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump lặp lại những cáo buộc rằng ông Joe Biden đã đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống và họ cần phải tuần hành trước Quốc hội và thể hiện “sức mạnh”.

9 thành viên đảng Dân chủ được Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bổ nhiệm làm công tố viên sẽ tranh luận trong phiên tòa tại Thượng viện, lập luận trong bản tóm tắt pháp lý dài 77 trang rằng, bài phát biểu của ông Trump đã khiến đám đông người ủng hộ “nổi loạn”.

“Ông Trump phải đặc biệt chịu trách nhiệm về bạo lực và tàn phá trong vụ bạo loạn khiến 5 người tử vong và đe dọa tính mạng của các nhà lập pháp và Phó Tổng thống Mike Pence”, các nhà lập pháp cho biết.

“Với sự phản bội lời thề trong tuyên thệ nhậm chức của mình, ông Trump đã kích động một đám đông xâm nhập vào Điện Capitol”, nhóm các nhà lập pháp, dẫn đầu là Hạ nghị sĩ Jamie Raskin nêu rõ.

“Nếu việc kích động vụ bạo loạn chống lại một phiên họp chung của Quốc hội sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống không phải là một hành vi phạm tội, thì thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, các nhà lập pháp cho biết.

Các nhà lập pháp phụ trách vụ luận tội cho rằng, việc không kết tội ông Trump “sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo trong tương lai cố gắng duy trì quyền lực bằng mọi cách và không có ranh giới nào mà tổng thống không thể vượt qua”.

100 thành viên của Thượng viện sẽ tham gia phiên tòa luận tội ông Trump vào ngày 9/2 và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một tuần.

Theo AFP, đảng Dân chủ thừa nhận rằng khả năng kết tội ông Trump tại Thượng viện khó có thể xảy ra. Cần đến 2/3 số phiếu bầu của các thượng nghị sĩ để có thể kết tội ông Trump, nghĩa là nếu tất cả 100 thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, ít nhất 17 người trong số các thành viên đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu đồng ý luận tội ông Trump./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-phai-dac-biet-chiu-trach-nhiem-ve-vu-bao-loan-835091.vov