Hội sách 'Xứ Đoài đón Xuân'

Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4; đồng thời góp phần nâng cao văn hóa đọc cho giới trẻ, từ ngày 3/3 - 5/3/2018, Câu lạc bộ Liên kết trẻ, Công ty CP Đầu tư Xứ Đoài Mây Trắng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội sách xuân năm 2018 với chủ đề 'Xứ Đoài đón Xuân', tại Phố Sách 19/12 Hà Nội.

Đông đảo nhà nghiên cứu và nhân dân Thủ đô tới tham dự "Xứ Đoài đón Xuân"

Theo Ban tổ chức, Hội sách “Xứ Đoài đón Xuân” mong muốn mang tới cho nhân dân Thủ đô và các bạn trẻ hiện đang là học sinh, sinh viên trải nghiệm một không gian sách trong ngày hội đọc sách Xuân; tái hiện không khí Tết quê tràn ngập sắc xuân giữa lòng Thủ đô Hà Nội; cũng như đưa độc giả xích gần nhau hơn trong niềm đam mê với sách, cùng nhau hoài niệm về một vùng quê xứ Đoài với non nước hữu tình, tình quê chân chất.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ về cuốn tiểu thuyết "Xứ Đoài Mây Trằng"

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã giới thiệu tới bạn đọc cuốn tiểu thuyết "Xứ Đoài Mây Trắng” của tác giả Nguyễn Sơn Đỗng, do Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành. Chia sẻ cảm nghĩ về cuốn tiểu thuyết này, Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh: Đây là cuốn tiểu thuyết có diện mạo của tất cả các nhân vật. Gửi gắm vào trong đó là một tình quê, tình đất chân chất, cùng một tình yêu đất nước dạt dào của người con xứ Đoài. Giá trị của cuốn tiểu thuyết còn là sự chuyển trao những ký ức từ thế hệ này sang thế hệ khác; của tuổi trẻ xưa và nay…

Nhà sử học Lê Văn Lan - diễn giả của Tọa đàm “Tuổi trẻ xưa và nay”

Trong khuôn khổ Hội sách đã diễn ra Tọa đàm “Tuổi trẻ xưa và nay” với sự tham gia của hai diễn giả là nhà sử học Lê Văn Lan, với mong muốn giúp bạn đọc, nhất là các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu cũng như có góc nhìn đa chiều về giá trị cũng như vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

Ngoài ra, các bạn trẻ còn được tham dự Talkshow "Tứ ân”, với diễn giả là Giáo sư Nguyễn Lân Dũng sẽ mang lại cho các bạn trẻ nhiều bài học quý giá về tứ ân "Ơn Cha Mẹ; Ơn Thầy Bạn; Ơn Tổ quốc; Ơn Nhân Dân".

Tiêt mục biểu diễn áo dài truyền thống của các em nhỏ

Bên cạnh đó, Ngày hội còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: Viết thư pháp, nặn Tò he, tổ chức các trò chơi dân gian, hát quan họ, hát chầu văn, hát xoan, biểu diễn áo dài truyền thống… Ban tổ chức cũng tặng 500 cuốn tiểu thuyết “Xứ Đoài Mây Trắng” cho các bạn học sinh, sinh viên khi tham gia chương trình

Thanh Tâm- Quang Lộc

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/hoi-sach-xu-doai-don-xuan.html