'Hồi sinh' hàng trăm gốc đào, quất sau Tết ở Hà Nội

Trong những ngày này, hàng trăm cây đào, quất được vận chuyển về khu vực Nhật Tân để trồng lại và chuẩn bị cho dịp Tết năm sau.

Sau rằm tháng Giêng, các chủ vườn ở khu vực Nhật Tân, Dương Nội,... lại tất bật thu gom hàng trăm gốc đào, quất để trồng lại và chuẩn bị cho mùa hoa mới.

Chia sẻ về giá thuê đào năm nay, anh Dũng (Chủ vườn đào Dũng Ngà, Nhật Tân) cho biết: “Đào chia thành 4 loại: đào phai, đào bích, đào bạch và đào thất thốn (đào tiến vua). Trong đó, đào thất thốn là đắt nhất, giá thuê có thể lên tới 50 triệu đồng/1 cây".

Sau khi hết thời gian cho thuê, những cây đào được vận chuyển về vườn và tỉa hết cành lá cũ. "Việc tỉa hết cành lá cũ sẽ giúp cây nhanh ra cành lá mới, khỏe hơn, đẹp hơn mùa trước", anh Trung Nghĩa (một thợ làm vườn) cho biết.

Việc cắt tỉa đào cần sự tỉ mỉ và tập trung.

Sau khi cắt tỉa cành đào, cần phải bôi chất sát khuẩn vào những vết cắt để bảo vệ cành.

Sau đó, những cây đào sẽ được quét vôi trắng để chống nấm mốc.

Giống như đào, những cây quất cũng được đưa trở về vườn để trồng lại sau Tết. Trong dịp Tết, giá thuê quất giao động từ 2 - 10 triệu đồng, tùy theo kích cỡ và hình dáng của cây.

Một người làm vườn đang vặt bỏ những quả quất cũ. Theo anh, việc này sẽ giúp cây khỏe hơn vì không cần tốn dinh dưỡng nuôi trái. Nhờ đó, cành lá mới sẽ mọc xum xuê hơn sau một thời gian chăm sóc.

Sau khi loại bỏ hết quả, quất sẽ được đem trồng xuống đất để cây tiếp tục phát triển, chuẩn bị cho Tết năm tới./.

Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoi-sinh-hang-tram-goc-dao-quat-sau-tet-o-ha-noi-post1001860.vov