Hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Đức gây quỹ ủng hộ nạn nhân động đất

Nhằm xoa dịu nỗi đau và chia sẻ những mất mát do thảm họa động đất gây ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, vừa qua, nhóm bạn trẻ hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Đức đã biểu diễn nghệ thuật gây quỹ ủng hộ.

Dưới thời tiết 2 độ C và có tuyết rơi, các bạn trẻ của Hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ để gây quỹ ủng hộ nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra vừa qua.

 Hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức biểu diễn các tiết mục văn nghệ. (Ảnh do NVCC).

Hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức biểu diễn các tiết mục văn nghệ. (Ảnh do NVCC).

Để tổ chức chương trình này, nhóm các bạn trẻ đã lên kế hoạch trước 1 tháng, xin giấy phép biểu diễn tại chính quyền sở tại và Cảnh sát Berlin. Sau 45 phút biểu diễn, tổng số tiền Hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Đức quyên góp được là khoảng 1000€ (tương đương với hơn 25 triệu VNĐ).

Số tiền này ngay sau đó đã được trao ngay cho người bạn Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển đến những nạn nhân tại quê nhà và người dân Syria bị ảnh hưởng.

Số tiền được trao lại ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc. (Ảnh do NVCC).

Chị Mai Ly, một thành viên trong Hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Đức tham gia biểu diễn nghệ thuật gây quỹ ủng hộ nạn nhân động đất vừa qua chia sẻ chương trình hát lên để chia sẻ sự đồng cảm với các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria được tổ chức nhằm sẻ chia sự đồng cảm đến các nạn nhân động đất cũng như đến các bạn người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

“Hội điều dưỡng chúng tôi đã tổ chức buổi biểu diễn ngoài đường, dù mưa tuyết gió lạnh cũng không thể nào làm nguội lạnh đi tình thương yêu, sự đồng cảm và tấm lòng nồng cháy, nhiệt huyết của tuổi trẻ”, chị Ly nói.

Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn gây quỹ dài 45 phút, hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Đức đã lên kế hoạch trước 5 ngày. Các băng rôn, khẩu hiệu đều được các thành viên trong nhóm tập hợp và tự tay thiết kế, xây dựng.

Các băng rôn trong buổi biểu diễn cũng được các bạn trẻ tự tay thiết kế, chuẩn bị. (Ảnh do NVCC).

Anh Hoàng Nam, một thành viên của hội điều dưỡng chia sẻ: “Mặc dù chỉ góp một phần nhỏ cho những sự mất mát của nước bạn nhưng các bạn trẻ sẽ tiếp tục ủng hộ và cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số”.

Hành động biểu diễn nghệ thuật của hội sinh viên điều dưỡng Việt Nam tại Đức nhằm gây quỹ ủng hộ nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã thể hiện sự nhiệt huyết, hết mình và qua đó phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.

Lê Trang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hoi-sinh-vien-dieu-duong-viet-nam-tai-duc-gay-quy-ung-ho-nan-nhan-dong-dat-post237994.html