Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh: Đồng hành cùng sinh viên học tập và rèn luyện

– Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa các chương trình hành động, triển khai nhiều hoạt động đồng hành với sinh viên trong học tập và rèn luyện. Qua đó, góp phần xây dựng lớp sinh viên có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng xã hội, tự tin tham gia thị trường lao động.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tham gia hoạt động tình nguyện tạo sân chơi cho bệnh nhân nhi tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cho biết: Trên địa bàn tỉnh có 4 trường cao đẳng (Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; Cao đẳng Y tế Lạng Sơn; Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc) với hơn 1.400 hội viên, sinh viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, triển khai nhiều loại hình sinh hoạt mới phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của sinh viên; kịp thời phát hiện các mô hình hay ở cơ sở để nhân rộng; thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn thể hội viên để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân. Đặc biệt, mỗi ủy viên Ban Chấp hành dựa trên nhiệm vụ được phân công, bám sát cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất các biện pháp, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào sinh viên, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phấn đấu, rèn luyện và tham gia các hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng.

Nổi bật trong nhiệm kỳ là hoạt động đồng hành với sinh viên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Ngay từ đầu mỗi năm học, hội sinh viên các trường đã chủ động tham mưu với ban giám hiệu phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; thành lập các câu lạc bộ môn học; tổ chức hội thi tay nghề, nghiệp vụ; hội thi sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, hội thảo về nghiên cứu khoa học nhằm giúp sinh viên có môi trường học tập hiệu quả.

Hội Sinh viên tỉnh hỗ trợ nước uống cho thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại điểm thi huyện Đình Lập

Các cơ sở hội cũng đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo”, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp lập nghiệp, ngày sinh viên sáng tạo nhằm khuyến khích sinh viên đề xuất, thực hiện các ý tưởng trong lao động, học tập và đời sống. Đồng thời, các cơ sở hội cũng chủ động xây dựng, ban hành các giải pháp tạo môi trường để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy, ứng dụng sản phẩm và đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tế. Hoạt động thúc đẩy thói quen đọc sách, xây dựng “văn hóa đọc” trong sinh viên được hội sinh viên các trường quan tâm duy trì bằng nhiều hình thức như: tổ chức ngày hội văn hóa đọc, hội thi tìm hiểu về sách, giới thiệu những cuốn sách hay, sách phục vụ chuyên ngành…

Anh Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc cho biết: Chúng tôi coi việc đồng hành cùng sinh viên trong việc hoàn thiện các kỹ năng nghề, kỹ năng thực hành xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, trong những năm qua, hội đã tham mưu ban giám hiệu nhà trường tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức và tham gia hội thi tay nghề, khởi nghiệp các cấp; phối hợp với các doanh nghiệp cho sinh viên trải nghiệm thực tế… Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc có 50 sinh viên tham gia các cuộc thi tay nghề cấp bộ, cấp trung ương, trong đó có 12 sinh viên đạt giải; nhiều sinh viên sau khi ra trường đã được nhận vào làm tại các công ty trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đồng hành cùng sinh viên trong học tập, hội sinh viên các trường còn tích cực triển khai hoạt động tình nguyện nhằm tạo môi trường cho sinh viên cống hiến, rèn luyện kỹ năng xã hội. Các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Mùa hè xanh” được hội sinh viên triển khai với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Trong dịp này, sinh viên các trường đã chủ động tham gia những đội hình tình nguyện hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia; hỗ trợ tân sinh viên trong thời gian nhập học; tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương như hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi, giúp đỡ thiếu nhi ôn luyện kiến thức trong dịp hè, bê tông hóa đường giao thông, bóc gỡ quảng cáo, giao vặt… với hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID – 19 có diễn biến phức tạp (2019 – 2021) đã có 200 cán bộ, sinh viên xung phong tình nguyện đến các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham gia phòng chống dịch. Cùng đó hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ được đông đảo sinh viên tham gia mà hội sinh viên các trường còn thành lập các câu lạc bộ, đội sinh viên tình nguyện tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; duy trì và phát triển ngân hàng máu sống sẵn sàng hiến máu cứu người; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền cho sinh viên tình nguyện về vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia hiến máu… Điển hình như Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn đã vận động được 5.000 người tham gia hiến máu với hơn 3.000 đơn vị máu.

Em Vi Hoài Thương, sinh viên K18MN, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn cho biết: Hội Sinh viên trường có rất nhiều hoạt động để chúng em tham gia học tập và thể hiện thế mạnh, năng khiếu của bản thân như thành lập các câu lạc bộ học tập, triển khai các hoạt động rèn luyện thể chất, kỹ năng… Những hoạt động này giúp em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết trong đời sống cũng như công việc sau này. Nhờ đó, em đã hoàn thành tốt các nội dung rèn luyện theo danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Trong quá trình học tập, rèn luyện em đã được công nhận là “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Ngoài ra, hội sinh viên các trường cũng đồng hành với sinh viên nâng cao thể chất, kỹ năng hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân ngày kỷ niệm, ngày lễ trong năm; hoạt động trang bị kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng xã hội, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học… Các hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với năng lực, sở trường, sở thích của sinh viên, do đó đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao như: hội viên, sinh viên đề xuất 3.433 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong các lĩnh vực, đạt 1.700% kế hoạch; các cấp hội đã trao 435 suất học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, đạt 145% chỉ tiêu kế hoạch;…

Thông qua các hoạt động của hội, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng hữu ích sẵn sàng tham gia thị trường lao động và nhanh chóng hòa nhập, thích ứng với các môi trường làm việc khi được tuyển dụng. Thời gian tới, Hội Sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đồng hành của sinh viên trong học tập và rèn luyện.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, hội sinh viên toàn tỉnh đã tổ chức trên 200 sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút trên 5.400 lượt sinh viên tham gia; hơn 100 buổi ngoại khóa tuyên truyền, tư vấn tâm lý, sức khỏe, giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình, nghề nghiệp, việc làm, thu hút trên 4.300 sinh viên tham gia.

Hội Sinh viên tỉnh thành lập được 130 đội hình tình nguyện với 2.800 sinh viên tham gia giúp đỡ 2.300 lượt thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, trị giá 540 triệu đồng; hỗ trợ 435 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa về quê ăn tết với tổng trị giá trên 230 triệu đồng; tham gia hiến máu tình nguyện được trên 2.000 đơn vị máu.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã có 4 tập thể và 98 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 1.325 sinh viên và 35 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

THỤC QUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tieu-diem/615381-hoi-sinh-vien-viet-nam-tinh-dong-hanh-cung-sinh-vien-hoc-tap-va-ren-luyen.html