Hội thảo 'Hội Nhà báo Quảng Ninh - 60 năm xây dựng và phát triển'

Ngày 9/12, Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức Hội thảo 'Hội Nhà báo Quảng Ninh - 60 năm xây dựng và phát triển'. Nhà báo Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh, chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại diện các lãnh đạo, nhà báo lão thành ở Hội Nhà báo tỉnh, Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hạ Long qua các thời kỳ.

Nhà báo Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh, phát biểu tại Hội thảo.

Cách đây 60 năm (ngày 30/12/1959), Chi hội Nhà báo Báo Vùng Mỏ được thành lập gồm những hội viên nhà báo công tác ở Báo Vùng Mỏ và Đài Truyền thanh khu Hồng Quảng. Đây là tổ chức Hội Nhà báo đầu tiên ở Quảng Ninh.

Về lịch sử Hội Nhà báo tỉnh, cuốn kỷ yếu Hội Nhà báo Quảng Ninh 40 năm xây dựng, trưởng thành do Hội Nhà báo tỉnh xuất bản năm 1999 đã điểm lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tổ chức Hội từ khi thành lập Chi hội Nhà báo Báo Vùng Mỏ đến năm 1999. Các tài liệu này đã cơ bản phản ánh được quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của báo chí Vùng Mỏ, báo chí Quảng Ninh, của các cơ quan báo chí, tổ chức hội và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn. Tuy nhiên, thông tin về tổ chức Hội Nhà báo từ sau sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Hội đến nay chưa được tập hợp, cập nhật.

Vì vậy việc tổ chức Hội thảo “Hội Nhà báo Quảng Ninh - 60 năm xây dựng và phát triển” nhằm khẳng định những kết quả nổi bật của tổ chức Hội Nhà báo tỉnh trong 60 năm xây dựng và phát triển; những giải pháp để Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn. Qua đó bổ sung tư liệu để hướng tới việc xây dựng cuốn sách Lịch sử báo chí tỉnh Quảng Ninh; sưu tầm các tư liệu, hiện vật để xây dựng khu trưng bày về báo chí Quảng Ninh tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam và xây dựng phòng truyền thống của Hội Nhà báo tỉnh.

Nhà báo Võ Liên (thứ 2, bên trái) tặng bức ảnh quý Bác Hồ với các nhà báo tại Đại hội lần thứ ba Hội Nhà báo Việt Nam (năm 1962) cho Hội Nhà báo tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp thông tin và trao tặng một số hình ảnh, tư liệu quý để Hội Nhà báo tỉnh tham khảo chuẩn bị biên tập, phát hành cuốn sách Lịch sử báo chí tỉnh Quảng Ninh.

Kết luận hội thảo, nhà báo Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh, khẳng định: Những đề xuất ý kiến của các nhà báo lão thành tại Hội thảo là nguồn tư liệu thông tin quý giúp Hội Nhà báo tỉnh biên soạn cuốn sách Lịch sử báo chí tỉnh Quảng Ninh đảm bảo thông tin khách quan, độ thông tin chính xác. Về phương pháp và cách triển khai biên soạn cuốn sách sắp tới, Hội Nhà báo tỉnh sẽ thành lập Ban Biên soạn cuốn sách, xây dựng dự thảo rồi xin ý kiến đóng góp của các nhà báo lão thành, nhà báo trong CLB Nhà báo cao tuổi; ý kiến của các cơ quan liên quan.

Tiếp thu các ý kiến của nhà báo về bổ sung một số tư liệu lịch sử, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh hứa sẽ cố gắng tìm ra một số ấn phẩm quan trọng bổ sung lịch sử, hiện vật làm tư liệu quý phục vụ trưng bày phòng truyền thống và biên soạn cuốn sách.

Nhà báo Đỗ Đình Kha tham gia đóng góp ý kiến.

Đối với việc sưu tầm tư liệu hiện vật, đồng chí thống nhất cách làm phải lưu lại toàn bộ hệ thống của các cơ quan báo chí trước đây; xây dựng một phòng truyền thống của Hội Nhà báo để lưu giữ những truyền thống của Hội Nhà báo trong 60 năm xây dựng, phát triển và những năm tiếp theo.

Thời gian tới, Trung tâm Truyền thông tỉnh sẽ tiếp tục củng cố phòng truyền thống trên nền tảng tất cả hoạt động báo chí của các cơ quan trước khi hợp nhất, trong đó lựa chọn những hiện vật, tư liệu đóng góp vào Bảo tàng Lịch sử báo chí Việt Nam.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/hoi-thao-hoi-nha-bao-quang-ninh-60-nam-xay-dung-va-phat-trien-2463659/