Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Sáng 15/2, tại tỉnh Bến Tre, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: 'Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre'.

Hội thảo diễn ra vào dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 – 15/2/2023), nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành trực thuộc của tỉnh Bến Tre; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành gắn liền với hoạt động của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; đại diện thân nhân gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát, cùng các đại biểu, nhà khoa học ở Trung ương và địa phương.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời cách mạng và những cống hiến to lớn của nhà lãnh đạo Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ra và lớn lên trên quê hương Bến Tre - vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống yêu nước, đấu tranh chống áp bức, xâm lược của chế độ thực dân, đế quốc. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã sớm hình thành lòng yêu nước, dấn thân đến với con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu của một trí thức lớn có tinh thần yêu nước nồng nàn, một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam luôn phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích, đánh giá những hoạt động, cống hiến nổi bật của đồng chí Huỳnh Tấn Phát như: ảnh hưởng của truyền thống quê hương, gia đình đến sự hình thành nhân cách và chí hướng cứu nước của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng chí Huỳnh Tấn Phát - một trí thức tài ba, ngọn cờ tiêu biểu của khối đại doàn kết toàn dân tộc, một nhân cách văn hóa lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời; đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Đảng bộ và nhân dân Bến Tre.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại hội thảo.

Từ khi tham gia hoạt động yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sau khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 5/3/1945, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần tuyên truyền, giác ngộ tinh thần yêu nước, tập hợp lực lượng cách mạng, tích cực tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, khi bị địch bắt và đày ải trong chốn lao tù đế quốc, đồng chí vẫn luôn kiên định, giữ vững khí tiết của người cộng sản, tham gia tổ chức cuộc đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của nhà tù, góp phần biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Trên các cương vị công tác, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã tích cực góp phần tuyên truyền, vận động trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ kháng chiến, tin tưởng vào tương lai tất thắng của cách mạng góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân Nam Bộ anh dũng thành đồng đi đến thắng lợi.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được cử đảm nhiệm những cương vị quan trọng, nhất là trên cương vị Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969), đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã góp phần đoàn kết, quy tụ nhân dân miền Nam dưới ngọn cờ chung và tham gia lãnh đạo quân dân miền Nam vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, góp phần đưa sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đi đến thắng lợi.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đồng chí Huỳnh Tấn Phá góp phần quan trọng vào tiến trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Trên các cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí đã có nhiều hoạt động góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, của công tác mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc hội thảo.

Với 76 năm tuổi đời, gần 50 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là tấm gương mẫu mực của người cộng sản trong sáng, kiên trung, nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng và nhân dân lên trên hết, trước hết, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và yêu thương nhân dân theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh, cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát là niềm tự hào, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Bến Tre.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một nhà lãnh đạo tài năng, một nhân cách lớn, một con người điềm đạm, giàu lòng nhân ái. Là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận song ông không bao giờ buộc mọi người phải làm theo ý mình mà luôn vận động, thuyết phục, chờ đợi với thái độ chân thành.

Đại biểu tham quan trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp và những công lao, cống hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan và các nhà khoa học ở các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bến Tre, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và một số địa phương đồng chí Huỳnh Tấn Phát từng hoạt động cách mạng.

Với tinh thần khoa học, các tham luận được nghiên cứu công phu, đề cập toàn diện, đi sâu phân tích, luận giải góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung theo chủ đề của hội thảo, thể hiện sự kính trọng và tri ân sâu sắc những công lao, cống hiến của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre. Hội thảo cũng là hình thức tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương người trí thức cách mạng mẫu mực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là hệ trẻ Việt Nam.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-ve-dong-chi-huynh-tan-phat-i683594/