Hội thảo khoa học 'Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam'

Ngày 19-8, tại An Giang, Học viện Chính trị Quốc gia phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: 'Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam'.

Tham dự hội thảo có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các lãnh đạo ban, bộ, ngành và tỉnh Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự tại Hội thảo khoa học.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, sinh ra trong gia đình nông dân tại cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên nay thuộc TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được Đảng, Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cách mạng kiên cường và mẫu mực, vị lãnh tụ kính mến và thân thiết, nguyện trọn đời đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng là người đầu tiên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương, giải thưởng cao quý khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu mực đạo đức cách mạng: Suốt đời cần kiệm liêm chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”.

Tự hào là quê hương sản sinh ra người con ưu tú, người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam, trong bài tham luận tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cho biết, di sản quý giá mà Chủ tịch Tôn Ðức Thắng để lại cho nhân dân Việt Nam nói chung, An Giang nói riêng là phẩm chất đạo đức cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản; là sự hội tụ khí chất hào hiệp của người dân vùng sông nước Nam Bộ; là ý chí kiên cường và tài năng sáng tạo; là sự cảm thông, hòa đồng với đồng bào, đồng chí; là niềm tin sắt đá vào thắng lợi của cách mạng, dù khó khăn, gian khổ vẫn không dao động, một lòng phục vụ nhân dân.

Quang cảnh Hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định: An Giang tự hào là địa phương đã sản sinh và nuôi dưỡng một con người bình dị mà cao quý đó là Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Học tập và noi theo tấm gương của bác Tôn, Đảng bộ và nhân dân An Giang không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc qua các nhiệm kỳ, An Giang đã không ngừng vận dụng và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương và đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Bước sang thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới, chặng đường 30 năm (1986 - 2015) đánh dấu những tiến bộ của An Giang trên tất cả các mặt: Chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… Kinh tế có bước phát triển vượt bậc, từ một tỉnh đứng trước ngưỡng thiếu lương thực với sản lượng lúa khoảng 848 nghìn tấn (năm 1986) đến có dư xuất khẩu và nay đạt hơn 4 triệu tấn, là một trong những tỉnh dẫn đầu sản lượng lương thực cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị làm nền tảng, nổi bật là mô hình “Cánh đồng lớn”, được nhiều địa phương khác áp dụng nhân rộng; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; mạng lưới trường lớp được phủ rộng, mạng lưới y tế cơ sở đến tận xã, phường, thị trấn đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp ủy, chính quyền và sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Nhiều mô hình xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hiến đất làm đường giao thông, xây trường học, xây sửa cầu, bếp ăn từ thiện, mua xe chuyển bệnh miễn phí… được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Tại hội thảo các đại biểu, nhà khoa học cũng trình bày nhiều tham luận tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Đóng góp to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Đó là đóng góp trong sáng lập, lãnh đạo tổ chức công hội đầu tiên ở Việt Nam, trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam; trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực. Nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay. Đặc biệt là tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ và nhân dân An Giang đã và đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp, đổi mới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-chu-tich-ton-duc-thang-nguoi-cong-san-mau-muc-nha-lanh-dao-noi-tieng-cua-cach-mang-viet-nam-547281