Hội thảo khoa học ' Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng'

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Đình Giong (1-6-1904 - 1-6-2019), ngày 30-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học 'Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng'.

Hội thảo khoa học "Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng", sáng 30-5.

Hội thảo khoa học "Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng", sáng 30-5.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Hội thảo đã nghe 40 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các cơ quan T.Ư và địa phương. Trong đó, tham luận của lãnh đạo các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh những cống hiến to lớn đối với phong trào cách mạng các địa phương nói riêng và cách mạng Việt Nam.

Các tham luận nêu rõ, đồng chí Hoàng Đình Giong sinh ngày 1-6-1904 tại làng Thôm Hoáng, xã Hạ Hoàng, sau chuyển sang làng Nà Toàn, xã Xuân Phách, nay là phường Đề Thám, TP Cao Bằng (Cao Bằng). Đồng chí là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1926 cho đến lúc hy sinh, năm 1947 trong một trận chiến đấu ác liệt tại Chiến khu 7 (Ninh Thuận). Tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, đồng chí Hoàng Đình Giong (1904-1947), đã đảm nhiệm các cương vị, nguyên Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa 1), phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ; nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Nam tiến, Chủ nhiệm Chính trị Bộ (Chính ủy) Giải phóng quân Nam Bộ; Khu Bộ trưởng (Tư lệnh) đầu tiên Khu 9; Khu Bộ trưởng Khu 6, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Năm 1945, trước khi Nam tiến chi viện cho chiến trường miền Nam, đồng chí vinh dự được gặp, báo cáo công tác với Bác Hồ. Đồng chí được Bác Hồ đặt tên là Võ Văn Đức, đồng thời Người căn dặn “Chú cầm quân ra chiến trường văn võ đều cần, nhưng phải coi trọng cái đức của người cán bộ cách mạng”.

Phát biểu ý kiến tham luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê nhắc lại khẳng định của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc sinh thời, “Đồng chí Hoàng Đình Giong là một người cộng sản trung kiên, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng. Đồng chí đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp”.

Còn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Thuận trân trọng, biết ơn, mãi ghi nhớ những góp sức của đồng chí Hoàng Đình Giong cho phong trào cách mạng tỉnh nhà. Đề cập đến những đóng góp của đồng chí trong quân sự, PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam nhấn mạnh, những hoạt động của đồng chí Hoàng Đình Giong trong phong trào Nam tiến đã góp phần cổ vũ nhân dân miền nam anh dũng chiến đấu, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc cùng đồng lòng sát cánh bên nhau chống quân xâm lược. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ huy các lực lượng chi viện cho chiến trường miền nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ giao phó.

Ghi nhận những cống hiến và công lao to lớn của đồng chí Hoàng Đình Giong, năm 1998, đồng chí được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh; năm 2009 được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; năm 2018, được công nhận là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là hội thảo rất đặc biệt, có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý ở T.Ư và đại biểu các địa phương, nơi đồng chí Hoàng Đình Giong từng hoạt động, cống hiến.

Hội thảo đã góp phần làm rõ những cống hiến của đồng chí Hoàng Đình Giong trong lãnh đạo trực tiếp xây dựng cơ sở cách mạnh và tổ chức Đảng đầu tiên ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Đồng chí đã có những cống hiến xuất sắc trong việc tái lập hệ thống tổ chức Đảng và phong trào cách mạng Bắc Kỳ trong những năm 1930. Đồng chí là người cán bộ quân sự tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một trong những người đặt nền móng xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trên nền tảng thế trận lòng dân. Đồng chí Hoàng Đình Giong là tấm gương đạo đức mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Cao Bằng.

Các tham luận tại hội thảo đã công bố nghiên cứu, đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về đồng chính Hoàng Đình Giong, từ một thanh niên yêu nước, trở thành chiến sĩ cộng sản, từ chiến sĩ cộng sản trở thành một tướng lĩnh văn võ song toàn có nhiều cống hiến cho cách mạng. Đây là tư liệu quý để xây dựng kho tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp to lớn đối với cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40367202-hoi-thao-khoa-hoc-dong-chi-hoang-dinh-giong-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-cao-bang.html