Hội thảo khoa học Nguyễn Du - Pushkin: Tương đồng và khác biệt

Nằm trong chuỗi sự kiện tiến tới kỷ niệm 200 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du vào năm 2020, sáng 27-9, tại TP Hà Tĩnh, Hội Kiều học Việt Nam phối hợp Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học 'Nguyễn Du - Pushkin: Tương đồng và khác biệt'.

Nằm trong chuỗi sự kiện tiến tới kỷ niệm 200 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du vào năm 2020, sáng 27-9, tại TP Hà Tĩnh, Hội Kiều học Việt Nam phối hợp Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học "Nguyễn Du - Pushkin: Tương đồng và khác biệt".

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư Phong Lê - Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam cho biết: Khi đưa Nguyễn Du ra thế giới, giới nghiên cứu phê bình nhận thấy có rất nhiều điểm tương đồng trong mối tương quan với lịch sử văn học mỗi dân tộc giữa Pushkin (Aleksandr Sergeyevich Pushkin) và Nguyễn Du. Nguyễn Du (1766-1820) và Pushkin (1799-1837) cùng có xuất thân thế gia vọng tộc, cùng có một sự nghiệp vẻ vang với hai đỉnh cao là hai truyện thơ: Truyện Kiều và Evgheni Oneghin...

Hội thảo với 28 tham luận của các nhà nghiên cứu được trình bày tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: Nguyễn Du và Pushkin trong bối cảnh thời đại và hoàn cảnh dân tộc mình; Nguyễn Du và Pushkin viết về đất nước, quê hương, người dân nước mình; địa vị của hai kiệt tác "Truyện Kiều" (Nguyễn Du) và Evgheni Oneghin (Pushkin) đối với văn hóa, văn học Việt Nam và Nga; vai trò của Nguyễn Du và Pushkin đối với sự phát triển tiếng Việt và tiếng Nga qua sáng tác của mình; việc giới thiệu Nguyễn Du ở Nga, Pushkin ở Việt Nam và ảnh hưởng từ hai phía.

HOÀNG NGÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_213376_hoi-thao-khoa-hoc-nguyen-du-pushkin-tuong-dong-va-.aspx