Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phan Văn Đáng

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu tại Hội thảo.

Ngày 16-10, tại TP. Vĩnh Long, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Phan Văn Đáng - những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phan Văn Đáng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đến dự Hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; cán bộ lão thành Ngô Thị Huệ, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long năm 1940, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo lực lượng vũ trang các quân khu; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các viện, trường; các nhà khoa học; đại diện thân nhân gia đình, đặc biệt là các đồng chí lão thành cách mạng đã từng tham gia hoạt động cùng đồng chí Phan Văn Đáng.

Các tham luận tại Hội thảo nêu bật những cống hiến to lớn của đồng chí Phan Văn Đáng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong suốt 15 năm liền, từ khi Bộ Chính trị quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Phan Văn Đáng đảm trách Phó Bí thư Thường trực Trung ương Cục miền Nam cho đến ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất. Với những đức tính không ngừng sáng tạo, bản lĩnh kiên trung, trung thành tuyệt đối với các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với cách mạng miền Nam, đồng chí Phan Văn Đáng đã cùng Trung ương Cục miền Nam tham mưu những quyết sách đúng đắn, để cùng nhân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến đầy gian khổ, lâu dài, đi tới ngày toàn thắng, đưa non sông thu về một mối.

Các tham luận đã đánh giá về tầm nhìn của đồng chí Phan Văn Đáng trong những thời điểm, thời khắc gian khổ nhất, ác liệt nhất để tạo ra những bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của cách mạng miền Nam. Các tham luận cũng khẳng định về đạo đức trong sáng, về phẩm chất của người cộng sản đã kinh qua nhiều chiến trường ác liệt, song luôn luôn tin tưởng vào sự nghiệp to lớn của nhân dân miền Nam và cách mạng Việt Nam sẽ đi tới thành công của đồng chí Phan Văn Đáng.

Phát biểu tại Hội thảo, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhắc lại nhiều kỷ niệm trong cuộc đời hoạt động của đồng chí Phan Văn Đáng; những quan tâm, chăm lo về công tác đào tạo cán bộ, công tác cán bộ các tỉnh miền Nam trong kháng chiến và sau ngày giải phóng của đồng chí Phan Văn Đáng. Là người được làm việc với Trung ương Cục miền Nam và Phó Bí thư Thường trực Trung ương Cục nhiều lần, đồng chí Nguyễn Minh Triết đã khẳng định những tư duy sáng tạo, bản lĩnh cách mạng kiên cường trong con người lãnh đạo của đồng chí Phan Văn Đáng. "Người mà suốt nhiều năm liền thế hệ trẻ miền Nam tại cơ quan Trung ương Cục miền Nam và các tỉnh ủy, thành ủy đều ghi nhớ công ơn về sự quan tâm, trong việc đào tạo cán bộ trẻ cho Đảng bộ các tỉnh, thành phố miền Nam" - nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Phạm Bá Nhiễu

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2018/12152/hoi-thao-khoa-hoc-nhan-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong.aspx