Hội thảo khoa học về Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945-2020)'. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển, chiến đấu, chiến thắng vẻ vang, tiếp tục khẳng định và tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ CBCS, công nhân viên chức quốc phòng của Cơ quan tham mưu chiến lược, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đúc rút những kinh nghiệm quý báu, vận dụng và xây dựng Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, QĐND giao phó.

 Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945-2020)”

Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945-2020)”

Theo Ban tổ chức Hội thảo, đã có gần 90 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, các nhân chứng lịch sử… được gửi đến.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam tham luận tại Hội thảo

Trung tướng Lê Huy Vịnh tham luận tại Hội thảo

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo khoa học

Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, làm sáng rõ những vấn đề cụ thể, góp phần làm sáng tỏ và sâu sắc nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc ý nghĩa của sự kiện thành lập BTTM -Cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân đội; làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của BTTM qua các giai đoạn cách mạng; tiếp tục khẳng định công lao, thành tích của BTTM trong lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân cả nước chiến đấu giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy truyền thống “Trung thành - mưu lược; Tận tụy - sáng tạo; Đoàn kết - hiệp đồng; Quyết chiến - quyết thắng”, vận dụng những kinh nghiệm từ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Các Đại biểu dự Hội thảo khoa học

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều vấn đề mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc như: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tham luận “Xây dựng BTTM ngang tầm chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những năm 1995-1997”; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với tham luận “BTTM trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa CAND và QĐND”; Trung tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viên Quốc phòng với tham luận “Chỉ đạo của BTTM đối với công tác đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược; Trung ướng, TS Lê Huy Vịnh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng có tham luận khẳng định vai trò to lớn của BTTM với sự nghiệp bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc…

Được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập BTTM, hướng tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội thảo một lần nữa làm sâu sắc hơn giá trị của những chiến công, bài học của chiến thắng, ý nghĩa thắng lợi của BTTM suốt ba phần tư thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đồng thời, đúc rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý, là cơ sở quan trọng để BTTM tiếp tục vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, chỉ huy xây dựng QĐND “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Vũ Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/hoi-thao-khoa-hoc-bo-tong-tham-muu-trong-su-nghiep-dau-tranh-giai-phong-dan-toc-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-609030/