Hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ

Lãnh đạo H. Đại Lộc, Quảng Nam viếng hương mộ cụ Huỳnh Ngọc Huệ.

Lãnh đạo H. Đại Lộc, Quảng Nam viếng hương mộ cụ Huỳnh Ngọc Huệ.

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ (9-8-1914), sáng 9-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng dự hội thảo.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ sinh ra trong một gia đình nông dân ở địa phương có truyền thống cách mạng tại làng Mỹ Hòa, tổng Mỹ Hòa (nay thuộc xã Đại Hòa, H. Đại Lộc). Năm 20 tuổi, Huỳnh Ngọc Huệ từ giã quê hương, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học hành để giúp dân, giúp nước. Năm 1939, ông bị địch bắt, giam cầm tại các nhà lao Đăk Glei, Đăk Tô, Thừa Phủ, Hỏa Lò, Đà Nẵng trong gần 7 năm và đã 2 lần ông cùng đồng đội tổ chức vượt ngục thành công, tiếp tục móc nối để xây dựng cơ sở, xây dựng phong trào ở địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong vai trò là Phó Bí thư Liên khu ủy 5 lãnh đạo phong trào ở mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng, Liên khu 5 nói chung, cuối tháng 4-1914, trong lúc chuẩn bị ra Trung ương nhận nhiệm vụ mới, ông không may bị nhiễm trùng uốn ván và từ trần. Mộ ông an táng tại núi Ráo, xã Hành Thịnh, H. Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà nghiên cứu lịch sử tập trung thảo luận, làm rõ nội dung: Truyền thống quê hương và gia đình - nhân tố quan trọng góp phần hình thành tinh thần yêu nước của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ. Các tham luận cũng đã nêu bật quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ với phong trào cách mạng của Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng, phong trào cách mạng Liên khu 5 nói chung, nhất là vai trò của đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ trong Cách mạng tháng 8-1945 và là người đồng sáng lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

T.HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_210791_hoi-thao-khoa-hoc-ve-cuoc-doi-va-su-nghiep-cach-mang-cua-dong-chi-huynh-ngoc-hue.aspx