Hội thảo khoa học về sức khỏe tâm thần người cao tuổi

Sáng 14/11, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội phối hợp Trường đại học Y Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học thường niên 2020 với chủ đề 'Sức khỏe tâm thần người cao tuổi'.

Đến dự hội thảo có sự có mặt của các đại biểu: PGS.TS Trần Văn Cường - Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Danh dự Hội Tâm thần học Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Kim Việt - Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam, nguyên trưởng Bộ môn Tâm thần trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện sức khỏe tâm thần Quốc Gia, Bác sĩ Ngô Hùng Lâm - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và cùng nhiều bác sĩ, dược sĩ trong hội Tâm thần học Việt Nam.

 Hội thảo khoa học thường niên 2020 với chủ đề "Sức khỏe tâm thần người cao tuổi" diễn ra tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Hội thảo khoa học thường niên 2020 với chủ đề "Sức khỏe tâm thần người cao tuổi" diễn ra tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bác sĩ Ngô Hùng Lâm cho biết, người cao tuổi chiếm 30% dân số Việt Nam và nhấn mạnh các tác động của tình trạng già hóa dân số ở Việt Nam tới mọi mặt của đời sống kinh tế, y tế, xã hội.

Trước bối cảnh tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, chúng ta cần đẩy mạnh các biện pháp dự phòng bệnh tật liên quan đến tinh thần, tăng cường công tác y tế cơ sở cho chăm sóc ban đầu, tiếp cận chăm sóc toàn diện, liên tục để đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức sức khỏe tâm thần người cao tuổi.

Xuyên suốt buổi hội thảo, đại biểu, bác sĩ trình bày và thảo luận các báo cáo, nghiên cứu về tổng quan rối loạn nhận thức, rối loạn cảm xúc và sa sút trí tuệ ở người cao tuổi, tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi, đặc điểm lâm sàng hoang tưởng ở bệnh nhân alzheimer.

Các đại biểu tham gia báo cáo nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hiến - Khoa sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, người già sẽ suy giảm nhận thức từ từ, chức năng bộ não xấu hơn và hạn chế các hoạt động chức năng hàng ngày.

"Suy giảm trí nhớ đặc biệt sự kiện gần, khả năng đưa quyết định kém, vấn đề về ngôn ngữ, rối loạn định hướng từ từ và rời rạc, hành vi không hợp lý, giảm khả năng thực hiện nhiệm vụ thông thường. Đó là biểu hiện của giảm sút sức khỏe tâm thân của người già", bác sĩ Hiến cho biết.

Từ đó thực tế đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất về các liệu pháp kích hoạt hành vi cho người cao tuổi, các biện pháp phòng chống bệnh tâm thần người cao tuổi và các giải pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi.

Kết thúc buổi hội thảo, PGS.TS Nguyễn Kim Việt đánh giá các tài liệu, nội dung đã được các bác sĩ nghiên cứu xây dựng nghiêm túc, có sự đầu tư về chuyên môn và khẳng định tầm quan trọng, cần thiết phải chăm sóc toàn diện sức khỏe tâm thần người cao tuổi.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoi-thao-khoa-hoc-ve-suc-khoe-tam-than-nguoi-cao-tuoi-a496577.html