Hội thảo 'Kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran'

Sáng 29-10, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội thảo 'Kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran'. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V.

Sau lời phát biểu chào mừng của Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V, các đại biểu tiến hành thảo luận theo 3 nội dung: Những yếu tố tạo nên sự thành công của điện ảnh Iran; Thế hệ trẻ của điện ảnh Iran và việc duy trì những thành công đã có; Điện ảnh ASEAN và những bài học từ điện ảnh Iran.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà phê bình phim, đạo diễn Iran. Đến với Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần này, điện ảnh Iran gửi 9 phim tham dự, trong đó có 8 phim chiếu trong chương trình điện ảnh thế giới tại Liên hoan và phim “Phòng tối” dự thi tại Liên hoan.

Hội thảo “Kinh nghiệm thành công quốc tế của điện ảnh Iran”.

Theo đạo diễn Kazem Mollaie, phim của Iran hầu hết đều lọt vào các hạng mục chính của các liên hoan phim quốc tế. Trước đây, Iran sản xuất 60 phim truyện mỗi năm, vừa qua đã tăng lên 150 phim truyện mỗi năm. 90% trong số phim do Iran sản xuất được chiếu tại các liên hoan phim quốc tế. Điều đó cho thấy chất lượng các phim của Iran đã được công chúng đánh giá cao.

Phát biểu tại hội thảo, các đạo diễn Iran khẳng định, thế hệ làm phim tương lai của Iran sẽ mở rộng ra thị trường thế giới, trong đó hướng đến khán giả Việt Nam bằng những bộ phim hấp dẫn.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hoi-thao-kinh-nghiem-thanh-cong-quoc-te-cua-dien-anh-iran-553148