Hội thao quân sự quốc tế: Xạ thủ QĐND Việt Nam bắn trúng 19/20 bia bài thi thứ 5

Bước vào ngày thi đấu thứ hai, Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam thực hiện được 5 trong tổng số 7 bài thi bắn của vòng 1, tạm xếp ở nhóm giữa.

Với bài thi thứ 5, xạ thủ bắn 5 viên từ bệ bắn hình kim tự tháp. Mỗi bậc, xạ thủ phải bắn ở tư thế khác khau, bắn một viên vào một bia và phải diệt 5 bia trong thời gian nhanh nhất. Cự ly các bia cũng được bố trí khác nhau, từ 150m đến 500m.

 Xạ thủ của Đội tuyển Bắn tỉa Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện bài thi bắn ngày 5-8. (Ảnh: QĐND)

Xạ thủ của Đội tuyển Bắn tỉa Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện bài thi bắn ngày 5-8. (Ảnh: QĐND)

4 xạ thủ của Việt Nam đã thi đấu tốt bài 5, tiêu diệt 19/20 bia của bài bắn, giành hạng nhất của bài này.

Các bài thi bắn đa dạng với nhiều thử thách khác nhau. Bài thi thứ nhất là bắn bia giấy khổ A3, cự ly bia từ 300m đến 600m, 2 viên trong vòng 1 phút. Bài thi thứ hai bắn bia số 4 có vòng tròn tính điểm với cự ly từ 300 đến 500 m, bắn 10 viên trong 3 phút.

Bài thi thứ ba bắn ở tư thế không thuận lợi, 2 viên đạn bắn vào 2 bia số 7 bố trí ở các cự ly khác nhau, không được biết trước và trong khoảng cách từ 200m đến 500m.

Bài thi thứ tư là bắn tỉa phòng ngự ban đêm, 6 viên đạn bắn hạ 3 bia số 7, số 8 và số 10 được bố trí ở cự ly từ 300m đến 800m với thời gian càng nhanh càng tốt, được chiếu sáng mờ.

Theo thể lệ cuộc thi, vòng 1 nội dung môn thi bắn tỉa có chủ đề “Ranh giới xạ thủ” sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6/8 với 7 bài thi khác nhau. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 8 đội trong tổng số 21 đội có thành tích xuất sắc ở vòng 1 để vào thi đấu ở vòng 2.

Nội dung thi đấu bắn tỉa có 23 đội đến từ 21 nước, trong đó Nga và Belarus cử hai đội nhưng chỉ tính thành tích một đội. Ban tổ chức sẽ chọn 8 đội có thành tích tốt nhất để bước vào vòng sau.

Đây là một trong 24 nội dung thuộc Army Games 2019, hội thao quân sự quốc tế được tổ chức trong tháng 8 hàng năm.

Hội thao quân sự quốc tế năm nay được tổ chức tại thao trường của 10 nước gồm Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Mông Cổ và Uzbekistan.

(Theo QĐND)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoi-thao-quan-su-quoc-te-xa-thu-qdnd-viet-nam-ban-trung-19-20-bia-bai-thi-thu-5-d491137.html