Hội thảo quốc tế phát triển du lịch đường bộ Việt-Trung

Ngày 30-11, tại TP Móng Cái, Quảng Ninh ,Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo quốc tế phát triển du lịch đường bộ Việt-Trung với sự tham dự của các bộ, ngành liên quan, các cơ quan quản lý du lịch, các địa phương: Quảng Ninh, Lạng Sơn,Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, Trung Quốc.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Hằng

Trong những năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường bộ chiếm 10-15% tổng lượng khách, trong đó, năm 2017 lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 4 triệu. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng và tiềm năng lợi thế sẵn có, do vậy, lần đầu tiên tổ chức, hội thảo đã thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan, các cơ quan quản lý du lịch, các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành về thực trạng, giải pháp phát triển du lịch đường bộ Việt Nam, thực trạng đón khách du lịch Trung Quốc qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ, các giải pháp quản lý, khai thác dòng khách này, đồng thời đề xuất việc hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông... qua đó mở ra những vấn đề, giải pháp thiết thực thúc đẩy tăng trưởng du lịch đường bộ Việt -Trung.

Sau hội thảo, ngành du lịch sẽ báo cáo Chính phủ xây dựng các cơ chế chính sách để tháo gỡ vướng mắc, đề ra giải pháp thiết thưc, hiệu quả; khẳng định vị thế của du lịch đường bộ trong cơ cấu ngành, đưa Việt Nam trở thành điểm đến quan trọng của mạng lưới du lịch đường bộ Việt Nam-Trung Quốc.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-thao-quoc-te-phat-trien-du-lich-duong-bo-viet-trung/