Hội thảo quốc tế về Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao trong bối cảnh công nghiệp 4.0

Ngày 19/11, Hội thảo quốc tế với chủ đề 'Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao trong bối cảnh công nghiệp 4.0' đã chính thức khai mạc tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại sứ quán một số nước tại Việt Nam, những chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực thể dục thể thao, giáo dục thể chất, các nhà giáo, nhà quản lý… với những trình bày và chia sẻ những nghiên cứu mới nhất.

Hội thảo quốc tế có sự tham gia của nhiều nhà khoa khọc, các chuyên gia, các nhà quản lý và cá giảng viên trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Hội thảo quốc tế có sự tham gia của nhiều nhà khoa khọc, các chuyên gia, các nhà quản lý và cá giảng viên trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận và công bố những công trình nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác thể dục thể thao nói chung, giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao nói riêng.

Từ đó tạo diễn đàn cho các học giả trong nước và quốc tế có cơ hội để trao đổi và trình bày các công trình nghiên cứu của mình; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học với các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Hội thảo đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng cục Thể dục thể thao.

Với sự chủ trì của các chuyên gia hàng đầu thuộc Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh; Viện Khoa học Thể dục Thể thao, hội thảo đã nhận được 139 bài báo khoa học của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả đến từ trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước, cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới xoay quanh vấn đề bản chất của Cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới quản lý giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao ở Việt Nam; cơ hội, thời cơ cũng như những khó khăn, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao…

Đặc biệt, Hội thảo được tổ chức đúng thời điểm kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, trường đầu tiên của Việt Nam kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trở thành sự kiện đặc biệt, quan trọng nhằm góp phần làm rõ ý nghĩa lịch sử của quá trình phát triển của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội nói riêng, cho ngành giáo dục thể chất Việt Nam nói chung…

Sau một ngày làm việc tích cực, với sự nhiệt tình tham gia của các báo cáo viên, các nhà khoa học và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của đơn vị đăng cai là Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, Hội nghị khoa học quốc tế " Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” năm 2021 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Minh Hiếu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/hoi-thao-quoc-te-ve-giao-duc-the-chat-va-huan-luyen-the-thao-trong-boi-canh-cong-nghiep-4-0-115177.html